| Hotline: 0983.970.780

Nhảy hiphop, một học sinh rơi xuống sông

Thứ Hai 13/12/2010 , 08:46 (GMT+7)

Cùng nhóm bạn học ra sông Kỳ Lộ tập nhảy hiphop trên cát, em Lành không may trượt chân rơi xuống nước bị cuốn đi mất tích.

Em Võ Ngọc Lành, 16 tuổi, học sinh tại một huyện miền núi Phú Yên, cùng nhóm bạn học ra sông Kỳ Lộ tập nhảy hiphop trên cát, không may trượt chân rơi xuống nước bị cuốn đi mất tích.

Lành là học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Lợi, thị trấn La Hai, huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên). Đến trưa nay, 12/12, các lực lượng cứu hộ cùng gia đình vẫn tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa thấy.

Người thân em Lành ngồi chờ tin tại nơi xảy ra tai nạn

Trước đó, em Lành cùng một nhóm bạn học đến bờ sông để tập nhảy hiphop trên cát. Lành chơi ở khu vực sát mép sông nên trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích.

Ông Nguyễn Lý Nguyên, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, tại khu vực các em chơi, bờ sông bị sạt lở, dựng đứng, nước sông chảy rất xiết nên có thể khi ngã xuống Lành không thể leo lên bờ. Thời gian gần đây nhiều học sinh ở huyện Đồng Xuân thường xuống bờ sông Kỳ Lộ tập nhảy hiphop.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.