| Hotline: 0983.970.780

Nhảy xuống sông trốn chạy khi bị phát hiện vận chuyển gỗ lậu

Thứ Bảy 09/09/2017 , 19:06 (GMT+7)

Chiều 9/9, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng đội cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa bắt 1 ghe máy vận chuyển 16 phách gỗ lậu trên sông Yên.

Lực lượng chức năng trục vớt số gỗ lậu trên sông Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 9/9, Tổ công tác Cảnh sát đường thủy tỉnh Quảng Nam, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên sông Yên, đoạn chảy qua thôn 1 Thái Sơn (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển ghe máy gắn động cơ vận chuyển gỗ lậu, chạy theo hướng huyện Đại Lộc- Điện Bàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng phương tiện lại để kiểm tra, 2 đối tượng này đã dùng dao cắt dây đang cột số gỗ lậu ở hai bên mạn ghe. Nhằm nhấn chìm số gỗ lậu xuống sông, để phi tang chứng cứ. Ngay lập tức, 1 đối tượng nhảy xuống sông tẩu thoát còn đối tượng kia lại nổ máy ghe chạy trốn.

Tổ công tác đã tiến hành trục vớt số gỗ này trôi nổi trên sông Yên do 2 đối tượng bỏ lại. Với số lượng 16 phách (chưa xác định được khối lượng, chủng loại).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

16 phách gỗ lậu mà 2 đối tượng chạy trốn bỏ lại.

 

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.