| Hotline: 0983.970.780

Nhiên liệu sinh học từ cây thuốc lá

Thứ Ba 30/03/2010 , 11:00 (GMT+7)

Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng lá cây thuốc lá biến đổi gen có thể được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học.

Thuốc lá là cây trồng đã có từ lâu đời. Trong thời gian qua nó bị chỉ trích mạnh mẽ vì ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng lá cây thuốc lá biến đổi gen có thể được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học.

Các loài cỏ thân mềm, tảo và gần đây nhất là lá vàng của cây thuốc lá là nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất nhiên liệu sinh học nhằm đáp ứng cho nhu cầu năng lượng của thế giới.

Các nhà khoa học cho rằng việc dùng cây thuốc lá sẽ rất có lợi bởi vì nó không phải là cây thực phẩm, sẽ không ảnh hưởng nguồn lương thực cho con người, không giống như nhiên liệu sinh học làm từ bắp, đậu nành hay cây trồng khác. Mọi người cũng không cần phải lo lắng về khói phát ra từ xe cộ vì thuốc lá sẽ không được đốt cháy thành nhiên liệu cho xe mà chỉ được chiết xuất thành phần dầu và đường trong nó. Vyacheslav Andrianov, một nhà khoa học ở Đại học Thomas Jefferson – Philadelphia cho biết lượng dầu trong lá cây thuốc lá cao gấp 20 lần so với cây trồng khác.

Theo Tổ chức lương thực và nông nghiệp (FAO), sản lượng thuốc lá đã giảm khoảng 1,5% trong hơn 10 năm qua trên khắp thế giới. Trong cùng thời gian đó ở Mỹ giảm 39% do Nhà nước khuyến khích nông dân chuyển sang cây trồng khác. Thêm vào đó, nhu cầu hút thuốc lá giảm do các bệnh liên quan đến thuốc lá, thuế kinh doanh tăng đột biến và lệnh cấm thuốc lá. Do đó, số lượng thuốc lá bán ra ở Mỹ năm 2009 giảm 8% so với cùng kỳ năm 2008.

Một số nông dân vẫn còn e ngại về sự tồn tại của cây thuốc lá được dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học. Andrianov nói rằng: “Nếu trồng thuốc lá để làm thuốc hút đòi hỏi chất lượng lá phải cao. Tuy nhiên, để sản xuất nhiên liệu sinh học thì nông dân có thể trồng nó như cây dại”.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm