| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ giảm xuống 8 độ C, Sa Pa rét đậm rét hại

Thứ Tư 20/11/2013 , 15:23 (GMT+7)

Đêm về sáng ngày 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu tới Lào Cai, khiến nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống 8 độ C,...

Đêm về sáng ngày 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu tới Lào Cai, khiến nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống 8 độ C, mức thấp nhất tính từ đầu tiết lập Đông đến nay.


Ảnh minh họa

Cùng với đó, các vùng núi cao như Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát thời tiết rét đậm bao phủ hoàn toàn, các vùng núi cao trời rét hại, có nơi rét hại nặng.

Tại các vùng núi cao Sa Pa, trời rét hại và có sương mù dày đặc làm cho cuộc sống của người dân vùng cao Sa Pa thêm nhiều khó khăn. Bà con phải thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh cho đàn gia súc, vào rừng cắt cỏ cho trâu bò ăn và bảo vệ các vườn rau sạch trên nương rẫy.

Tuy nhiên, tiết trời chuyển lạnh cũng có mặt tích cực khi số du khách trong và ngoài nước đến với Sa Pa tăng đột biến. Hòa chung trên những con đường tiến vào bản du lịch Tả Van, Séo Mý Tỷ... của từng đoàn du khách là những em nhỏ đang lùa trâu xuống vùng thấp tránh rét, những quán đồ ăn nhanh vẫn đỏ lửa phục vụ khách qua đường.

Theo Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải, dự báo đợt lạnh này khả năng còn kéo dài khoảng 3-4 ngày. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao Lào Cai dao động từ 11-13 độ C, vùng núi cao Sa Pa từ 7-9 độ C.

Từ ngày 23/11 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu, nhiệt độ sẽ tăng dần lên.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất