| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ miền Bắc xuống 3 độ C

Thứ Hai 27/12/2010 , 09:12 (GMT+7)

Đỉnh điểm của đợt rét nhiều khả năng là đêm nay. Một số khu vực núi cao có thể có băng giá và sương muối...

Những đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về đã kéo nền nhiệt của miền Bắc xuống rất thấp, sớm nay Sapa (Lào Cai) 3 độ, Mộc Châu (Sơn La), Sìn Hồ (Lai Châu) 6 độ. Nhiều khả năng đêm nay nhiệt độ còn xuống thấp nữa.

Nhiệt độ thấp nhất sớm nay tại đồng bằng Bắc Bộ là 12 độ, ghi nhận tại Chí Linh, Hải Dương. Trung tâm Hà Nội rét 14 độ, riêng vùng núi Ba Vì xuống thấp hơn, còn 13 độ. Dự báo, cao nhất hôm nay tại Hà Nội chỉ 16 độ.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ đêm qua đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên nền nhiệt giảm thấp, như thành phố Vinh (Nghệ An) chỉ còn 13 độ.

Hiện tượng băng giá và sương muối chưa xảy ra. Tuy nhiên theo một số chuyên gia khí tượng, do không khí lạnh tiếp tục tràn xuống nên 2 ngày tới trời rét đậm, vùng núi cao rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

"Đỉnh điểm của đợt rét nhiều khả năng là đêm nay. Một số khu vực núi cao có thể có băng giá và sương muối", một chuyên gia nhận định.

Tại Trung Trung Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, sáng nay gió mùa đông bắc đã tấn công khu vực này và chiều nay sẽ tràn đến Nam Trung Bộ, gây mưa vừa, gió trong đất liền mạnh cấp 3-4, ven biển cấp 6, trời lạnh.

Du khách mặc áo ấm khi đi dạo hồ Gươm

Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ sẽ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 8, có thể có lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết với gió đông bắc mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9, trời mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, hiện có 32 tàu với 312 ngư dân của Việt Nam trú gió mùa đông bắc tại đảo Hải Nam (Trung quốc). Trong đó có 28 tàu đã vào đảo, một tàu đang chạy về bờ, riêng 3 tàu với 30 ngư dân của Đà Nẵng hiện chưa có thông tin.

Đây là đợt rét đậm thứ hai từ đầu đông đến nay. Cơ quan khí tượng dự báo, mùa đông 2010-2011 sẽ có khoảng 4-5 đợt rét đậm, rét hại, tập trung từ tháng 12/2010 đến 2/2011. Nhiều khả năng có rét đậm, rét hại kéo dài nhưng khó lặp lại đợt rét kỷ lục kéo dài 36 ngày như năm 2008.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất