| Hotline: 0983.970.780

Nhiều bộ, ngành tụt xếp hạng tại ICT Index 2010

Thứ Tư 22/12/2010 , 17:03 (GMT+7)

Ngày 22/12, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Hội Tin học Việt Nam (VAIP) đã công bố chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2010 của Việt Nam (Vietnam ICT Index 2010).

Ngày 22/12, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Hội Tin học Việt Nam (VAIP) đã công bố chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2010 của Việt Nam (Vietnam ICT Index 2010).

Năm 2010, ICT Index được công bố với kết quả báo cáo của 23 bộ và cơ quan ngang bộ, 63 tỉnh, thành phố, 25 ngân hàng thương mại và 21 tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn.

Theo báo cáo ICT Index 2010, tại bảng xếp hạng của các cơ quan Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng thứ Nhất, kế sau đó là Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong số các Bộ “tụt hạng”, phải kể đến Bộ Khoa học và Công nghệ xếp thứ 20, (tụt 9 bậc so với 2009). Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều tụt 7 bậc, là Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động thương binh và xã hội tụt 5 bậc so với 2009. Riêng Bộ Y tế có bước chuyển vượt bậc khi tăng 9 bậc, đứng ở vị trí thứ 10.

Ở khối các tỉnh, thành, Đà Nẵng vẫn khẳng định vị trí số 1, kế đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thái Nguyên tăng 29 bậc so với 2009 để đứng ở vị trí thứ 11, trong khi Lạng Sơn tụt 18 bậc, xếp ở vị trí 50.

Ngoài ra, ở các khối Ngân hàng thương mại và tập đoàn, tổng công ty lớn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng công ty Thép Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1.

Ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch VAIP cho biết, việc xếp hạng trong báo cáo ICT Index 2010 sẽ giúp các tổ chức, cơ quan nhìn nhận lại thực trạng của mình, là cơ sở để quy hoạch phát triển công nghệ thông tin trong thời gian tới.

Được biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp, ICT Index được thực hiện. Vào tháng 5/2010, VAIP cùng Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, tỉnh, thành, các ngân hàng thương mại, tổng công ty… để hoàn thiện phương pháp và chỉ tiêu cho ICT Index 2010.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất