| Hotline: 0983.970.780

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Thứ Tư 11/12/2013 , 10:08 (GMT+7)

Sáng 10/12, tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI.

Sáng 10/12, tỉnh Thanh Hóa chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI. Đây là kỳ họp có tính chất bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2010 – 2015). Đặc biệt, tổng kết năm 2013, lần đầu tiên Thanh Hóa có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch (KH) đề ra.

Cụ thể, năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh ước đạt 11,2%, là năm đầu tiên vượt mục tiêu đề ra trong KH 5 năm, cao gấp 2 lần cả nước; huy động vốn đầu tư phát triển vượt mức KH 11% sau nhiều năm liền không đạt kế hoạch; trong đó, vốn đầu tư nước ngoài tăng gấp 2,6 lần, thu hút vốn FDI đứng thứ hai cả nước.

Đặc biệt, trong năm 2013, Thanh Hóa đã khởi công, khánh thành một số dự án lớn như: Nhà máy lọc hóa Nghi Sơn với tổng số vốn lên tới hơn 9 tỉ USD; khánh thành Cảng hàng không Thọ Xuân và khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Thanh Hóa, nâng số chuyến bay từ 6 lên 11 chuyến/tuần.

Năm 2014, Thanh Hóa phấn đấu đưa tốc độ phát triển kinh tế đạt 11,5% trở lên; GDP bình quân đầu người 1.320 USD; kinh ngạch xuất khẩu đạt 1 tỉ USD; tổng thu ngân sách nhà nước 5.598 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 61.000 lao động…

Theo kế hoạch, kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 3,5 ngày từ 10-13/12 và dự kiến thông qua 16 nghị quyết, 15 tờ trình.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất