| Hotline: 0983.970.780

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt 'bất động'

Thứ Tư 23/10/2019 , 13:15 (GMT+7)

Nhiều hộ dân vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Vân Canh (Bình Định) đang sống khắc khoải với nạn thiếu trầm trọng nước sinh hoạt.

12-15-19_1
Hệ thống bể lọc, bể chứa tại công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy làng Canh Tiến xuống cấp, hư hỏng.

Bởi, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy và bể chứa nước sinh hoạt cộng đồng đã bị xuống cấp, hư hỏng, nằm “bất động” không phát huy tác dụng.

Quan tâm đến đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, Chính phủ đã đề ra các Chương trình 134, 135 về hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào miền núi. Theo đó, trong những năm qua, huyện Vân Canh đã được hưởng lợi với hàng chục công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy và bể chứa nước sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện nhiều công trình cấp nước sinh hoạt ở đây đã xuống cấp trầm trọng đến không còn thể sử dụng, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Công trình nước sinh hoạt tự chảy Suối Mây nằm ở đầu nguồn làng Suối Mây (thị trấn Vân Canh) được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 2000. Qua thời gian dài sử dụng, công trình dần xuống cấp, mặc dù đã qua nhiều lần sửa chữa nhưng hiện công trình đã “tê liệt”.

Các công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy và bể chứa nước cộng đồng tại làng Cát và làng Canh Tiến (xã Canh Liên) cũng cùng chung số phận. Các công trình này được xây dựng cách đây hơn 10 năm, hiện cũng đã xuống cấp, hư hỏng. Những công trình này vẫn còn hoạt động nhưng hiệu quả cấp nước không cao, tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt vẫn thường xuyên xảy ra.

Theo những người dân ở làng Canh Tiến, đã 2 - 3 năm nay, hệ thống đường ống dẫn nước về làng bị xuống cấp, lượng nước đưa về các bể chứa công cộng rất ít, chỉ đủ cung cấp cho chừng 1 nửa số dân trong làng, đó là chưa kể đến chất lượng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.

Ở làng Hòn Mẻ (xã Canh Thuận), các bể chứa nước sinh hoạt cộng đồng cũng chẳng khá gì hơn. Qua quan sát, chúng tôi thấy các bể chứa ở đây đã xuống cấp trầm trọng, đường ống bị rỉ sét, hoen ố.

Tại Hòn Mẻ còn có công trình nước sinh hoạt tự chảy La Da, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2006, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.000 người dân ở các làng Kà Bưng, Hà Lũy và Hà Văn Dưới. Hiện công trình đã được đầu tư sửa chữa, nhưng việc cấp nước cho người dân vẫn không trong tình trạng… nhỏ giọt, không đảm bảo phục vụ cho hàng ngàn người dân sinh hoạt.

Thực tế là các địa phương không phải không quan tâm đến việc bảo dưỡng, nhưng các công trình cấp nước sinh hoạt không thể cưỡng lại sự tàn phá của thời gian và sự khắc nghiệt của địa hình nên ngày càng hư hỏng.

12-15-19_2
Bể chứa nước sinh hoạt công cộng tại làng Canh Tiến còn hoạt động nhưng cung cấp không đủ nước so với nhu cầu của người dân.

Chính quyền thị trấn Vân Canh nhiều năm nay cũng rất bức xúc trước tình trạng công trình nước sinh hoạt tự chảy ở làng Suối Mây không còn hoạt động; các hạng mục gần như hư hỏng toàn bộ. Người dân ở địa phương này gần như bị cắt đứt nguồn cung nước sinh hoạt khiến bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Để cứu vãn tình trạng trên, ngành chức năng ở Bình Định đang tính tới chuyện dựng mới hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Vân Canh.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Vân Canh, các công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy và bể chứa nước sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn do được xây dựng đã nhiều năm, khai thác thời gian dài khai thác, đến nay hầu hết các công trình đã hư hỏng. Trong khi đó, là huyện nghèo nên Vân Canh luôn gặp khó trong việc sửa chữa, bảo dưỡng các công trình.

"Chúng tôi đang rà soát, tổng hợp các công trình xuống cấp, hư hỏng nặng để bố trí kinh phí khắc phục, đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho người dân sử dụng, nhất là những vùng người dân không thể khai thác nguồn nước tự nhiên”, ông Trần Văn Khổ, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Vân Canh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm