| Hotline: 0983.970.780

Nhiều diện tích hoa cúc Lâm Đồng nhiễm bệnh vàng héo lá

Thứ Sáu 05/05/2017 , 13:10 (GMT+7)

Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình trạng hoa cúc bị héo vàng lá do một loại virus gây ra đang xuất hiện khá phổ biến tại TP Đà Lạt.

Đặc biệt, loại bệnh này gây hại nặng trên giống cúc đóa và hại rải rác trên các giống saphir, kim cương trắng, xanh thái, vàng thái….

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội hoa Đà Lạt, đến nay đã có 100ha nhiễm bệnh, trong đó 80ha nhiễm nặng.

Bệnh gây hại theo đám, các lá ngọn có triệu chứng nhỏ lại, méo mó, lốm đốm vàng. Phần thân cây bị bệnh có các vết màu nâu đen, mới xuất hiện chỉ là các sọc màu đen, khi bị nặng thâm đen cả đoạn thân cây, khô và thối biểu bì.

Theo Chi cục BVTV Lâm Đồng, bệnh héo vàng hoa cúc có xu hướng ngày càng gia tăng, người trồng cần nhổ bỏ và tiêu hủy toàn bộ cúc đã nhiễm bệnh đốm héo virus để cắt đứt nguồn lây lan bệnh. Không tiến hành ươm giống cúc trên các khu vực đã bị nhiễm bệnh. Các vườn ươm chưa phát hiện triệu chứng bệnh cần thường xuyên theo dõi, nếu xuất hiện cây bị bệnh phải nhổ bỏ, tiêu hủy sớm…

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất