| Hotline: 0983.970.780

Nhiều diện tích lúa Hà Tĩnh nhiễm bệnh đạo ôn

Thứ Năm 20/04/2017 , 07:45 (GMT+7)

Những ngày qua, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hết sức lo lắng trước tình trạng hơn 100ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn...

13-50-12_img_0838
Xuống giống không đúng thời vụ là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện bệnh đạo ôn

Những ngày qua, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hết sức lo lắng trước tình trạng hơn 100ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở mức độ nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi.

Cánh đồng lúa tại xã Xuân Đan đang vào thời kỳ trổ bông nhưng nhiều thửa ruộng, lúa bị khô héo, đốm trắng, một số thửa ruộng bị cắt bỏ gần hết. Nhiều nông dân tích cực triển khai các biện pháp phun thuốc phòng trừ bệnh bảo vệ cây lúa. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến các loại sâu bệnh phát triển mạnh, trong đó bệnh đạo ôn cổ bông đã khiến hàng trăm héc ta lúa bị hư hại, nhiều diện tích mất trắng.

Ngày nào bà Nguyễn Thị Hoa (xã Xuân Trường) cũng đi thăm đồng. Mùa này, cả gia đình “nhìn” vào 5 sào lúa nên bà chăm bón rất cẩn thận. Khi bệnh đạo ôn mới “chớm” trên ruộng lúa, bà liền mua thuốc về phun phòng trừ, thế nhưng bệnh không có dấu hiệu giảm mà càng nặng thêm. Đến nay, hơn 2/3 diện tích lúa của gia đình đã bị bệnh đạo ôn tấn công.

Cũng chung tình trạng như bà Hoa, chị Trần Thị Liên (xã Xuân Đan) đang lội đồng để kiểm tra sâu bệnh. Những ngày qua, chị Liên thường xuyên phải cắt bỏ những đám lúa nhiễm bệnh để tránh lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, tình hình cũng không mấy tiến triển khi diện tích lúa bị bệnh ngày càng lớn hơn.

“Nhà tôi có 4 thửa thì 2 thửa đã bị sâu bệnh “ăn”, tỷ lệ 40 - 50%. Một số coi như bỏ một số vẫn cứu được nhưng chắc chắn năng suất sẽ giảm đi nhiều. Toàn bộ thức ăn cho lợn, gà, vịt và cả gia đình đều trông chờ vào mấy sào lúa này. Mất mùa thì coi như nhịn cả”, chị Liên xót xa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân đều phát hiện bệnh đạo ôn trên lúa, nặng nhất là các xã Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Mỹ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân xuống giống không đúng thời vụ, khi đến kỳ trổ bông thì gặp thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao, sương mù khiến bệnh sinh sôi và phát triển mạnh.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm