| Hotline: 0983.970.780

Nhiều giống lúa GKG được nông dân đánh giá cao

Thứ Bảy 05/09/2020 , 19:16 (GMT+7)

Nhiều giống lúa GKG đã được nông dân đánh giá cao tại buổi hội thảo đầu bờ, do có năng suất cao, chống chịu phèn mặn, kháng sâu bệnh.

Các đại biểu tham quan, đánh giá giống lúa khảo nghiệm sản xuất tại trại giống nông nghiệp Mỹ Lâm. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu tham quan, đánh giá giống lúa khảo nghiệm sản xuất tại trại giống nông nghiệp Mỹ Lâm. Ảnh: Trung Chánh.

Vừa qua, tại Trại giống nông nghiệp Mỹ Lâm, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang tổ chức tham quan cánh đồng chuyên sản xuất lúa giống và hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa vụ hè thu 2020. Tham gia có đại diện Viện Lúa ĐBSCL, các Trung tâm giống nông nghiệp các tỉnh ĐBSCL, các công ty, đại lý kinh doanh giống và hàng trăm nông dân trong vùng.

Tại buổi hội thảo, nông dân đã được nghe các báo cáo tham luận về công tác nghiên cứu, khảo nghiệm giống lúa của đơn vị. Tại trại giống Mỹ Lâm, vụ hè thu đã được bố trí khảo nghiệm sản xuất 15 giống lúa. Qua đó, chọn ra một số giống lúa phù hợp, có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, chống chịu sâu bệnh tốt, từ đó sản xuất thử bổ sung vào cơ cấu giống lúa sản xuất trong thời gian tới.

Từ thực tế tham quan trên đồng ruộng và tham gia hội thảo, có 5 giống lúa được nông dân bình chọn theo thứ tự là: GKG 35, GKG 19, GKG 42, GKG 31 và GKG 18. GKG là giống lúa do Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang nghiên cứu, chọn tạo. Đây là những giống lúa có ngoại hình đẹp, tính thích nghi rộng, chống chịu phèn, mặn khá, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phù hợp cho sản xuất 2-3 vụ/năm.

    Tags:
Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất