Theo Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA), tại miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên đang ngày càng gia tăng số hộ trồng tiêu thực hiện kỹ thuật canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đảm bảo VSATTP.
Đặc biệt, rất nhiều hộ canh tác chuyên canh theo mô hình trang trại GAP, đưa năng suất lên tới 7-8 tấn tiêu/ha, cá biệt có hộ đạt trên 10 tấn/ha (cao gấp 5 lần bình quân cả nước).
Để đẩy mạnh phát triển vườn tiêu thực hiện SXNN tốt (GAP), VPA đã đề nghị Bộ NN-PTNT có các dự án, đề tài đưa cây tiêu vào chương trình VietGAP; chỉ đạo các Cục, Vụ phối hợp địa phương và VPA triển khai tập huấn, hướng dẫn nông dân trồng tiêu...