| Hotline: 0983.970.780

Nhiều học sinh buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn trưa

Thứ Năm 25/02/2021 , 13:18 (GMT+7)

Sau bữa ăn trưa, hàng chục học sinh ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, nghi bị ngộ độc thức ăn.

 

Tối ngày 24/2, UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã phát đi văn bản báo cáo nhanh các trường hợp nghi ngộ độc thức ăn trên địa bàn huyện.

Theo đó, khoảng 14h ngày 24/2, UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin từ UBND xã Vĩnh Thủy về việc một số học sinh của Trường Tiểu học Vĩnh Thủy có biểu hiện buồn nôn, đau bụng sau khi ăn trưa tại bếp ăn bán trú của trường.

Theo thông tin do Trường Tiểu học Vĩnh Thủy cung cấp, vào lúc 10h30 ngày 24/2 nhà trường tổ chức cho học sinh ăn trưa tại bếp ăn bán trú đơn vị. Đến khoảng 12h cùng ngày, có 30 học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo với Trạm Y tế xã Vĩnh Thủy và đưa 25 học sinh về Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh. Có 5 học sinh có sức khỏe bình thường trở lại nên tiếp tục ở lại trường học.

Tại đây, sau khi thăm khám, 17 cháu có triệu chứng nặng ở lại Trung tâm Y tế huyện để tiếp tục theo dõi, điều trị, 8 cháu trở lại bình thường về trường tiếp tục học tập.

Đến chiều tối 24/2, theo thông tin từ Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh, 17 cháu nghi ngộ độc thức ăn đã có tình trạng sức khỏe tốt, tiếp xúc bình thường.

Được biết, việc cung cấp các suất ăn cho học sinh bán trú của Trường Tiểu học Vĩnh Thủy do một cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện này cung cấp.

Hiện nay UBND huyện Vĩnh Linh đã yêu cầu Trường Tiểu học Vĩnh Thủy tạm dừng hợp đồng với cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống đồng thời yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động tại Trường tiểu học Vĩnh Thủy kể từ ngày 25/2 cho đến khi có đầy đủ hồ sơ đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

    

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất