| Hotline: 0983.970.780

Nhiều ngôi mộ 'biến mất' trong đêm

Thứ Sáu 06/04/2012 , 14:02 (GMT+7)

Mới chỉ kịp di dời hai ngôi mộ xây sang khu nghĩa trang mới, sáng hôm sau dòng họ ông Duệ phát hoảng khi 3 ngôi còn lại "biến mất".

Mới chỉ kịp di dời hai ngôi mộ xây sang khu nghĩa trang mới, sáng hôm sau dòng họ ông Duệ phát hoảng khi 3 ngôi còn lại 'biến mất'. Chính quyền xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Trưa 5/4, tại thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội), một số gia đình còn chưa hết bức xúc vì phần mộ của người thân bị ủi, lấp bằng.

Ông Nguyễn Quốc Duệ (53 tuổi) buồn rầu cho biết, gia đình có 2 ngôi mộ xây và 3 mộ đất ở nghĩa trang Vỉ Tiền, nơi yên nghỉ cả thế kỷ nay của người dân thôn Đồng Nhân. Khi chính quyền thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên phần đất nghĩa trang, ông chấp hành việc dời mộ sang nơi mới. "Ngày 30/3, hơn 10 người nhà tôi dời được hai ngôi mộ xây. Lúc đó có chiếc máy ủi ở sát 3 ngôi mộ đất mà không có thợ lái để di chuyển máy đi nên chúng tôi chưa dời nốt phần mộ của tổ tiên”, ông Duệ kể.

Sáng hôm sau, ông Duệ cùng một số người thân ra nghĩa trang không thấy 3 ngôi mộ đâu, chỉ còn hố đất sâu đến 3 m. Chiếc máy ủi cũng biến mất. “Chỉ một đêm thôi mà xe ủi đã xúc đi 3 ngôi mộ nhà tôi, họ nhẫn tâm quá”, ông Duệ bức xúc và cho biết đã báo cáo công an và UBND xã.

Không bị ủi mất mộ như gia đình ông Duệ, nhưng cụ Nguyễn Thị Hạ (82 tuổi) đến giờ không biết gần 10 ngôi mộ của người thân ở đâu. Gia đình cụ có hơn 10 ngôi mộ, giờ chỉ thấy rõ 4 ngôi, còn lại bị đất phủ kín, không xác định được vị trí. “Nhà tôi neo người nên việc dời mộ chưa làm được. Chúng tôi định để xem ngày tốt sẽ thuê chuyển mộ sang nghĩa trang mới, vậy mà…”, cụ rớm nước mắt nói.

Ông Lan kể lại sự việc

Ông Nguyễn Quốc Lan (57 tuổi) có một ngôi mộ của cụ ông thân sinh nằm trong nghĩa trang Vỉ Tiền. Ông Lan cho biết, gia đình và một số hộ đề nghị hoãn lại việc di chuyển vì muốn tổ công tác giải phóng mặt bằng công khai minh bạch về bồi thường. “Chính quyền xã cho biết nghĩa trang mới là phần đất tạm giao trong khi người khuất thì cần mồ yên, sao có thể tạm bợ được”, ông Lan nói.

Trong khi gia đình ông chưa dời mộ thì sáng 1/4, máy ủi đất rầm rầm đi vào, va chạm làm vỡ bia và một phần thân mộ. Chiếc máy này do một người dân trong thôn nhờ san phần đất nhô lên của các ngôi mộ để việc di dời cho nhanh. Tuy nhiên theo ông Lan, việc xuất hiện máy ủi ở nghĩa trang ngoài việc làm vỡ bia còn gây sập các ngôi mộ đất khác.

Trưa 5/4, nghĩa trang Vỉ Tiến vẫn ngổn ngang, nhiều ngôi mộ đã di chuyển chỉ còn lại hố sâu. Nơi được cho là mất 3 ngôi mộ của nhà ông Duệ sâu hun hút, còn nguyên vết xích của xe ủi. Một số ngôi mộ khác nằm chông chênh cạnh các rìa đất, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên mỏm đất còn lại của nghĩa trang, có nhiều ngôi mộ chưa được dời đi.  

Công an làm việc với gia đình nhà ông Lan

Theo chính quyền xã Hải Bối, nghĩa trong Vỉ Tiền có khoảng 450 mộ. Năm 2002, UBND thành phố quyết định thu hồi hơn 711.000 m2 đất tại các xã Hải Bối, Kim Nỗ… của huyện Đông Anh và giao cho Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội để xây dựng hệ thống thoát nước mưa.

Khu nghĩa trang rộng khoảng 3.000 m2 nằm trong diện bị thu hồi, chuyển sang nơi mới, cách đó khoảng một km. UBND xã Hải Bối đã chỉ đạo và đề nghị các gia đình phải dời phần mộ vào tháng 12/2011. Đại diện chính quyền là ông Nguyễn Đình Phúc, Chủ tịch xã Hải Bối cùng các cơ quan, ban ngành và nhiều hộ gia đình thống nhất: “Trong thời gian các hộ chưa di chuyển mồ mả, đề nghị Ban quản lý dự án không được đào, xúc đất xung quanh nghĩa trang”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Hải Bối cho rằng, việc giám sát di chuyển mộ tại nghĩa trang, chính quyền rất sát sao, như chụp ảnh, lập biên bản mỗi ngôi mộ để đền bù sau này. Tuy nhiên, việc những chiếc máy ủi đất nghĩa trang sâu đến 3-4 m, ủi cả 3 ngôi mộ thì “xã không biết cá nhân nào dùng chúng múc đi”.

“Sau khi gia đình ông Duệ, ông Lan có đơn, chúng tôi nhận thấy có sự thiệt hại về tài sản và có dấu hiệu hình sự nên đã báo cáo cấp trên, đồng thời chuyển cho công an Đồn Bắc Thăng Long và công an huyện Đông Anh điều tra”, ông Tiến nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm