| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người chết ở lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây

Thứ Hai 17/09/2018 , 10:37 (GMT+7)

Sáng 17/9, trao đổi với NNVN, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) xác nhận, tối ngày 16/9 đã xảy ra sự cố nhiều thanh niên nhập viện do gặp vấn đề về sức khỏe tại Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

* Nghi vấn các nạn nhân sốc ma túy đá

Công viên nước hồ Tây, nơi xảy ra sự cố

"Hiện tôi đang  giao cho Văn phòng UBND quận Tây Hồ tập hợp tất cả các đầu mối thông tin để có số liệu cụ thể cung cấp cho báo chí", ông Tuấn nói.

Chương trình Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) diễn ra tại công viên nước Hồ Tây từ chiều 16/9. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Sự kiện lần này thu hút hàng ngàn người tham dự, được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa "khủng", đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

Đến tối 16/9, có khoảng 14 người có biểu hiện sốc ma túy. Các đối tượng trên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Báo cáo sơ bộ của cơ quan chức năng, đã có ít nhất 4 nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, số người chết ở thời điểm hiện tại đã tăng lên gần gấp đôi, những nạn nhân còn lại đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu.

Phong tỏa nơi cấp cứu các nạn nhân

Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Công an cũng đã phong tỏa hiện trường và nơi cấp cứu các nạn nhân.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.