| Hotline: 0983.970.780

Nhiều tàu chìm, 3 người mất tích trong bão

Chủ Nhật 18/07/2010 , 08:26 (GMT+7)

19h tối 17/7, bão mạnh cấp 10 đã đổ vào Hải Phòng - Thái Bình cuốn phăng nhiều mái nhà, 3 du khách bị mất tích, nhiều người bị thương. Tại Hà Nội mưa gió đã quật đổ nhiều cây xanh gây cản trở lưu thông.

19h tối 17/7, bão mạnh cấp 10 đã đổ vào Hải Phòng - Thái Bình cuốn phăng nhiều mái nhà, 3 du khách bị mất tích, nhiều người bị thương. Tại Hà Nội mưa gió đã quật đổ nhiều cây xanh gây cản trở lưu thông.

Theo bản tin cuối ngày của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, lúc 20h, vị trí tâm bão Conson ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9.

Mái tôn bị tốc ở Hải Phòng

Tại Hải Phòng, huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ đã bị cô lập trong bão, một số tuyến đê đã bị sạt lở. Theo ghi nhận của PV tại bãi biển Đồ Sơn lúc 19h, gió gầm thét, những cột sóng cao 5-7 mét, cây đổ ngổn ngang trên phố. Nhiều tàu bè bị chìm, một người bị thương.  

Tại Quảng Ninh, mưa to, gió lớn đã gây ra sự cố làm mất điện hầu hết các địa phương trong tỉnh. Sở Giao thông Vận tải đã cấm người đi bộ, xe thô sơ và xe mô tô qua cầu Bãi Cháy.

Tại phường Hồng Hà (Hạ Long), một bè bị đứt neo trôi xa cách bờ khoảng 40 m, trên bè có 20 người. Bộ đội biên phòng đã bố trí phương tiện để cứu hộ nhà bè an toàn.

Khu vực Cảng Mới, lực lượng cứu hộ đã đưa 30 người còn đang ở trên các tàu bè neo đậu tại đây lên trên bờ. Ở khu vực này có nhiều thuyền nan, tàu máy nhỏ bị sóng đánh đắm và hư hỏng nặng. Tại Yên Hưng, bão đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà gia, đổ gần 10 cột điện.

Dây cáp bị đứt sà xuống đường phố Đồ Sơn, Hải Phòng

Tối nay, huyện Tiền Hải (Thái Bình) điện đã cắt hoàn toàn, gió mạnh cấp 9 kèm theo mưa lớn làm gãy đổ một số cây xanh. "Nếu mưa hết ngày mai, lượng mưa sẽ lên tới 300 mm. Lượng mưa 150-200mm có thể làm ngập úng lúa trên diện rộng", đại diện ban chỉ đạo bão lụt thành phố cho hay.

Tại bãi biển xã Hải Hòa (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) sáng 17/7, chị Nga, 18 tuổi ở Hà Nội đã tắm biển và bị sóng lớn làm lật phao, cuốn trôi. Tại bãi biển Sầm Sơn chiều cùng ngày, 2 du khách cũng bị cuốn trôi khi tắm biển. Đến 20h, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 3 người này.

Cây đổ trên phố Lê Văn Hưu (Hà Nội). Ảnh do độc giả chụp lúc 20h ngày 17/7

19h30 Hà Nội gió bắt đầu mạnh dần, mưa nặng hạt, khiến nhiều cây xanh bật gốc. Tại ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân, một cây xanh bật gốc chắn ngang đường làm ách tắc giao thông.

Theo dự báo khí tượng, đêm 17/7 khi bão Conson vào sâu đất liền, Hà Nội có thể hứng chịu trận mưa cường độ 200 mm, lớn hơn trận mưa ngập đầu tuần (160 mm). Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã thị sát việc tiêu thoát nước tại một số điểm nóng của thành phố và có công điện khẩn về việc di dân ở các vùng trũng.

Đường đi của bão số 1 khi vào đất liền

Theo bản tin cuối ngày của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7h ngày 18/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đêm 17/7 còn có gió mạnh đến cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5 m. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng diễn ra tại nhiều khu vực.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm