| Hotline: 0983.970.780

Nhiều thành phố Mỹ phớt lờ lệnh truy quét người nhập cư của Trump

Thứ Bảy 22/06/2019 , 11:40 (GMT+7)

Lãnh đạo nhiều thành phố tuyên bố không hợp tác với chính quyền liên bang Mỹ trong chiến dịch trục xuất các gia đình nhập cư trái phép.

Một người nhập cư trái phép bị ICE bắt. Ảnh: ICE.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) từ ngày 23/6 sẽ bắt đầu chiến dịch truy quét hơn 2.000 người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ trên 10 thành phố Mỹ, trong đó có Houston, Chicago, Miami và Los Angeles.

Tuy nhiên, Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot hôm 21/6 tuyên bố đã chặn quyền truy cập của ICE vào cơ sở dữ liệu của Sở Cảnh sát Chicago (CPD) liên quan tới các hoạt động nhập cư liên bang để đối phó với các cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào người nhập cư trái phép.

"Tôi đã trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo ICE ở Chicago và bày tỏ phản đối mạnh mẽ với bất kỳ cuộc truy quét tương tự. Ngoài ra, tôi nhắc lại CPD sẽ không hợp tác hay tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động tương tự nào của ICE", Lightfoot nói.

Sở cảnh sát Los Angeles cũng khẳng định sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ ICE thực thi các hoạt động trên. 

Thị trưởng Houston Sylvester Turner lưu ý người nhập cư có "đóng góp phong phú cho nền văn hóa thành phố" và tuyên bố "thành phố sẽ không cố gắng làm việc của ICE, nhưng cũng không cản trở ICE".

Mark Morgan, quyền giám đốc ICE, cho hay chiến dịch truy quét lần này nhằm vào các gia đình đã nhận được lệnh trục xuất của tòa án di trú Mỹ nhưng vẫn không chịu rời khỏi nước này. ICE muốn trục xuất những gia đình mới đến Mỹ trái phép trong thời gian gần đây để ngăn cản làn sóng người Trung Mỹ vượt biên tới quốc gia này.

Số lượng người di cư trái phép bị bắt khi vượt biên từ Mexico sang Mỹ trong tháng 5 đã đạt mức kỷ lục 144.000 người. Đa phần trong số họ là những người chạy trốn bạo lực, nghèo đói và tham nhũng ở Trung Mỹ và muốn xin tị nạn ở Mỹ.

Chiến dịch truy quét được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter rằng ICE sẽ sớm trục xuất "hàng triệu" người nhập cư không có giấy tờ đang sống ở Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa bình luận về những tuyên bố không hợp tác với ICE của các thành phố Mỹ. 

(Theo Reuters, VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm