| Hotline: 0983.970.780

Nhiều tiết mục độc và lạ đêm thứ tư Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2019

Thứ Bảy 22/06/2019 , 10:44 (GMT+7)

Tối 21/6, tại sân khấu nổi bên bờ Đông sông Hàn, buổi tổng duyệt cho đêm “Sắc màu” - đêm thi cuối cùng trước khi tìm ra hai đội xuất sắc nhất vào chung kết Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2019 đã hé lộ chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

 

Nhiều tiết mục đặc sắc sẽ được trình diễn

Ngay từ những phút mở màn, sân khấu tổng duyệt DIFF 2019 đã trở nên vô cùng sôi động với ca khúc “Những đứa con mặt trời” được thể hiện bởi giọng ca quán quân Vietnam Idol 2018 Quốc Thiên. Trên sân khấu lung linh, huyền ảo như trong đêm thi chính, lần lượt các ca khúc “Rolling in the deep” nồng cháy của Uyên Linh và giai điệu bất hủ “Sắc màu” qua giọng ca phiêu linh của ca sỹ Tùng Dương, ca khúc “Dòng sông xanh” trình bày bởi ca sỹ trẻ Thu Hằng và tiết mục múa dân gian Trung Quốc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay” lôi cuốn đã phần nào hé lộ cho khán giả về sức hấp dẫn khó cưỡng của đêm thi thứ tư DIFF 2019.

 Tiết mục múa dân gian Trung Quốc “Phật bà nghìn mắt nghìn tay”

Hai màn trình diễn của đội Anh và Trung Quốc còn là “ẩn số” được rất nhiều khán giả mong đợi, nhưng những phóng sự về những con sông huyền thoại làm nên lịch sử Trung Hoa và dòng sông Thames êm đềm của nước Anh cũng như chia sẻ của hai đội thi cũng đã hé lộ phần nào về “đại tiệc” pháo hoa đỉnh cao mà hai đội sẽ “chiêu đãi” khán giả vào tối 22/6.

Với “tuyệt chiêu” 700 quả pháo nước trong tổng số hơn 8000 quả pháo mang tới DIFF 2019, kết hợp với các ca khúc nổi tiếng như “River flows in you”, “Cry me a river”, “The River”, “Hold Back The River”, Cassandra”… đôi Anh hứa hẹn sẽ tạo nên không gian nghệ thuật hoành tráng của ánh sáng lấp lánh và âm nhạc, làm nên màn trình diễn “độc nhất vô nhị” trên sông Hàn.

Trong khi đó, đội Trung Quốc sẽ mang tới câu chuyện lay động lòng người khi kể về hành trình biến hóa ngoạn mục của Kun - từ một chú cá khổng lồ dài cả ngàn thước đến khi trở thành chim Peng vĩ đại, cưỡi gió lên cao chín mươi ngàn dặm, nhìn sóng cuốn xa đến ba ngàn thước, mải miết chu du suốt 6 tháng để về với dòng sông ấm áp ở phương Nam, trên nền nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại, với những màu sắc pháo hoa linh hoạt và đa dạng, biến đổi theo hành trình phiêu lưu khắp vạn dặm đầy kỳ thú.

Nhiều tiết mục độc lạ sẽ làm hài lòng khán giả

Sau câu chuyện tình yêu lãng mạn được kể trong đêm thi thứ ba, DIFF 2019 sẽ tiếp tục mang tới không khí tươi mới và ngập tràn màu sắc cho xứ Đà thành với muôn vàn bông pháo lung linh, biến hóa kỳ ảo theo âm thanh và ánh sáng. Bức tranh “Sắc màu” của đêm thi thứ tư với những điểm nhấn “độc và lạ” chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm mong đợi của hàng chục ngàn khán giả trên thành phố ven sông Hàn tối 22/6.

Đêm pháo hoa “Sắc màu” sẽ được tường thuật trực tiếp vào 20h00 trên kênh VTV2.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, diễn ra từ 1/6/2019 đến hết 6/7/2019, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn (1/6, đội Việt Nam - Nga), Mầm sống (8/6, đội Brazil - Bỉ), Tình yêu (15/6, đội Phần Lan - Ý), Sắc màu (22/6, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (6/7, đêm Chung kết).

Giá vé pháo hoa: Vé người lớn: từ 300.000 - 2.500.000 đồng tùy vị trí khán đài & đêm thi. Vé trẻ em (cao dưới 1m đi cùng người lớn): 50.000 đồng

Đặt vé online: Đăng nhập vào website: https://diff.vn/ – Hotline: 1800 1200

Nhận ngay chiết khấu 10%  khi đặt mua vé online đêm pháo hoa thứ tư (22/6) từ ngày 19-22/6.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm