| Hotline: 0983.970.780

Nhiều tỉnh đỗ tốt nghiệp xấp xỉ 100%

Chủ Nhật 17/06/2012 , 08:17 (GMT+7)

Hưng Yên đang tạm dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp 99,9%, Hà Nội, TP HCM được 98%, nhiều tỉnh khác cũng có tỷ lệ đỗ cao hơn năm trước.

Hưng Yên đang tạm dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp 99,9%, Hà Nội, TP HCM được 98%, nhiều tỉnh khác cũng có tỷ lệ đỗ cao hơn năm trước.

Sáng 16/6, Sở GD&ĐT TP HCM công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012, với tỷ lệ đỗ cao hơn năm ngoái. Cụ thể, hệ THPT đạt trên 98% (năm 2011 đạt gần 97%), hệ GDTX đạt hơn 80%. Thí sinh Phạm Thị Hoàng Yến (THPT Tư thục Nguyễn Khuyến) trở thành thủ khoa hệ THPT, với 57 điểm. Còn thủ khoa hệ GDTX được 56 điểm.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Nguyễn Hoàng Chương cho biết, sau khi công bố kết quả, ngày 17-22/6 Sở bắt đầu nhận đơn đề nghị chấm phúc khảo. Kết quả phúc khảo sẽ thông báo cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp và thí sinh không phải nộp khoản lệ phí này.

Hà Nội có tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 98,2% tăng 0,5% so với năm ngoái. Tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi đạt 24% trong đó tỷ lệ giỏi đạt 3,7% (tăng 1,55 so với năm ngoái). Thí sinh đạt điểm cao nhất là 58.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Tây Ninh Đổng Ngọc Lập, chiều 16/6 sẽ gửi điểm cho các trường. Theo kết quả thống kê, năm nay tỷ lệ đậu của tỉnh cao hơn năm ngoái. Hệ THPT đạt hơn 95%, hệ GDTX đạt 58%. Toàn tỉnh có 3 trường chuyên đậu 100% là THPT Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Hoàng Lê Kha và 102 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi.

Với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,9%, Hưng Yên tạm ở vị trí dẫn đầu cả nước. Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh này cho hay, tỉ lệ đỗ cao hơn năm trước 0,1%. Riêng hệ GDTX đạt tỷ lệ gần 99,6% (năm 2011 hơn 98,7%).

Phú Thọ, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Lào Cai... cũng hoàn thiện công tác chấm thi và đang trong khâu kiểm dò. Tỷ lệ tốt nghiệp dự báo tương đương năm 2011.


Nhiều tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp xấp xỉ 100%. Ảnh minh họa

Trong khi đó, công tác chấm thi của Bắc Giang vẫn đang được thực hiện và tỉnh này sẽ công bố đúng thời gian quy định (18/6). Đối với các thí sinh thi tại THPT Dân lập Đồi Ngô, các bài thi giống nhau sẽ không được chấm điểm, trong từng phần nếu có dấu hiệu bất thường đoạn nào thì sẽ không chấm đoạn đó.

Trao đổi với PV, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Trần Đình Hồng cho biết, đã phân công cán bộ điều tra vụ gian lận trong thi ở Đồi Ngô. Những người liên quan đến vụ việc như học sinh quay clip, giáo viên tổ chức quay và giám thị đều được mời lên làm việc.

"Clip là căn cứ để chúng tôi tiến hành điều tra bởi nếu không thì khó chứng minh được các sai phạm. Chúng tôi đang cố gắng tuần sau sẽ có kết quả điều tra", ông Hồng cho biết.

Theo quy định của Bộ Giáo dục, ngày 18/6 tất cả các Sở phải thông báo kết quả chấm thi tốt nghiệp. Năm nay, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo ở tất cả các môn thi nếu thấy điểm nhận được chưa thỏa đáng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.