| Hotline: 0983.970.780

Nhiều tuyến đường ở huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở do mưa lớn

Thứ Ba 03/09/2019 , 20:36 (GMT+7)

Mưa lớn khiến kéo theo một khối lượng đất đá và cây cối tràn xuống lòng đường, ngoài ra nhiều địa điểm nước dâng cao, ngập sâu khiến giao thông tại huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam) bị ách tắc.  

Chiều tối 3/9, UBND huyện Tây Giang cho biết, những ngày qua, trên địa bàn huyện này xảy ra mưa lớn kéo dài khiến cho các tuyến đường từ Trung tâm huyện đến các xã vùng cao bị sạt lở.

Một đoạn đường về xã  Ch'Ơm (huyện Tây Gang, Quảng Nam) bị sạt lở

Huyện này cũng thông tin thêm, song song với tình trạng sạt lở thì nhiều khu vực trũng thấp tại đây còn bị ngập úng, giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, hiện tại do mưa vẫn chưa dừng lại nên nước trên sông suối vẫn đang tiếp tục lên.

Mưa lớn cũng khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tây Giang bị ngập sâu

Tại xã Ch'Ơm (huyện Tây Gang), qua thống kê sơ bộ, hiện có 3 điểm sạt lở trên các tuyến đường từ trung tâm xã về các khu tái định cư. Trong đó, điểm sạt lở nặng nhất xảy ra vào sáng nay (3/9) tại khu vực thôn Achoong. Một khối lượng đất đá và cây xanh từ taluy dương đã tràn tràn xuống lòng đường.

Ông Bríu Hồ, Chủ tịch UBND xã Ch'Ơm cho biết, tại khu vực xảy ra sạt lở, chính quyền xã đã huy động dân quân và người dân địa phương khẩn trương khắc phục thông tuyến tạm thời. Đồng thời, chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân không nên đi lại các điểm sạt lở này lúc trời mưa, đêm tối nhằm đề phòng sạt lở đất hoặc lũ quét một cách bất ngờ, rất nguy hiểm.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất