Tại cuộc họp báo nhiều vấn đề nóng được đại diện các cơ quan báo chí đặt ra cho Người phát ngôn Chính phủ và các bộ, ngành.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải không thuyết phục. |
PV NNVN nêu câu hỏi về việc Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam không đúng quy định do chính Bộ này đặt ra. Cụ thể, tại thời điểm bổ nhiệm, ông Sang không đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chuyên viên chính trở lên theo quy định của Bộ GTVT. Vì trước đó, ông Sang thi được 48 điểm (bị trượt, không đạt chuẩn) theo thông báo của Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời rằng, việc bổ nhiệm này Bộ đã căn cứ vào các quy định của Bộ Nội vụ, trên cơ sở tiêu chuẩn đó có quy định chi tiết của Bộ GTVT về tiêu chuẩn.
Trong các tiêu chuẩn, có tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể là phải đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên. “Năm 2014 ông Sang có tham gia thi nâng ngạch chuyên viên chính, theo kết quả của Bộ Nội vụ công bố là đạt. Trên cơ sở các tiêu chuẩn của đồng chí Sang, tất cả các quy trình thủ tục và xem xét bổ nhiệm đúng theo quy định hiện hành về bổ nhiệm cán bộ”, ông Đông khẳng định.
Theo điều tra của NNVN, năm 2014 ông Sang thi bị trượt, đến 2015 ông Sang được bổ nhiệm và 2016 ông Sang mới thi lại và đạt, được công nhận chuyên viên chính vào tháng 4/2017. Do đó, phần trả lời của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông là chưa thuyết phục.
Vấn đề liên quan đến chính sách tín dụng nông nghiệp công nghệ cao giải ngân chậm do vướng Thông tư 09 về quyền sở hữu tài sản trên đất mà PV NNVN đặt ra tại họp báo, Bộ trưởng Bộ TN - MT Trần Hồng Hà trả lời rằng, Bộ đã hoàn thiện Thông tư sửa đổi về nội dung này và đang lấy ý kiến của Bộ Tư pháp.
“Nông nghiệp công nghệ cao phần đầu tư trên đất là rất lớn. Để đảm bảo quyền thế chấp đối với các loại tài sản trên đất, nhất là đất thuê thì việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn để khắc phục ngay vướng mắc này là cần thiết", Bộ trưởng Hà cam kết.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho hay, thực tế khách hàng trong vùng nông nghiệp công nghệ cao chưa phát sinh. Số lượng các DN được cấp giấy chứng nhận công nghệ cao còn hạn chế. Dư nợ cho vay chưa thể đẩy nhanh. Người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất hay chưa có các công cụ phòng ngừa, chính sách bảo hiểm, thị trường chưa ổn định… là những nguyên nhân gói tín dụng giải ngân chậm.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trả lời PV NNVN tại họp báo Chính phủ |
Qua đây đề nghị Bộ TN - MT sớm hoàn thiện Thông tư liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên đất để việc giải ngân được nhanh hơn.
Cũng về vấn đề này, ông Mai Tiến Dũng khẳng định đây là nội dung được Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm. Chủ trương tích tụ ruộng đất mở rộng SXNN công nghệ cao đã có trong Nghị quyết của Đảng. Số vốn giải ngân chậm là vì việc xác định DN như thế nào là DN nông nghiệp công nghệ cao để được vay vốn. Khó khăn nhất là DN tiếp cận đất đai.
“Chính phủ đã nhận được đề xuất của tỉnh Hà Nam, Thái Bình để nhà nước đứng ra thuê đất của dân rồi cho DN thuê lại. Vì đất thuê khó để DN mang tài sản thế chấp. Thủ tướng đã giao cho Bộ NN - PTNT và Bộ TN - MT đề xuất sửa các thông tư đầu tư trên đất thuê để DN được thế chấp đất và tài sản trên đất khi vay vốn”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ.
Liên quan đến việc bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương có đơn xin thôi việc, ông Mai Tiến Dũng cho biết: Thứ trưởng Thoa thuộc diện quản lý của Ban Bí thư. Sau khi Ủy ban Kiểm tra TƯ quyết định Cảnh cáo bà Thoa và kiến nghị việc miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Thoa thì Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, tham mưu để có quyết định đúng pháp luật. “Nếu Ban Bí thư đồng ý với kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra TƯ thì Thủ tướng sẽ giải quyết việc bà Thoa đúng với quy định hiện hành. Do đó, theo Luật Công chức viên chức thì bà Thoa đang trong thời gian bị kỷ luật, xem xét xử lý trách nhiệm sẽ không được cho thôi việc”, ông Dũng nói. |