| Hotline: 0983.970.780

Nhiều ý kiến quý báu về công tác nhân sự

Thứ Hai 17/01/2011 , 10:25 (GMT+7)

Hôm nay (17/1), theo chương trình dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XI tiếp tục làm việc về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XI.

* Thống nhất số lượng 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết 

Hôm nay (17/1), theo chương trình dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XI tiếp tục làm việc về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Trong 2 ngày trước đó (15- 16/1), Đại hội làm việc tại Hội trường về những nội dung liên quan đến công tác nhân sự. Ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt đoàn Chủ tịch đọc báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa X về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đại hội đã thảo luận tại hội trường về số lượng ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu về một số điểm cần lưu ý trong công tác nhân sự. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý: Số lượng ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XI là 175 đồng chí; số lượng ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI là 25 đồng chí. Như vậy, BCH Trung ương khóa mới sẽ gồm 200 ủy viên.

Các đại biểu cũng đã bày tỏ quan điểm của mình trong việc lựa chọn người xứng đáng để bầu vào BCH Trung ương Đảng. Đại biểu Trần Hanh - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: “Đại hội Đảng nào cũng nhấn mạnh tới đức - tài khi chọn cán bộ và trong điều kiện hội nhập hiện nay yếu tố đức- tài càng hòa quyện sâu sắc. Theo tôi, cái đức phải là gốc, ủy viên BCH Trung ương phải được sự tín nhiệm của nhân dân, không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân theo tôi cũng nằm trong chữ đức. Tuổi trẻ là một yếu tố ưu tiên tuy nhiên không mang tính quyết định. Cũng có ý kiến cho rằng tuổi đời BCH Trung ương những khóa đầu tiên khá trẻ nhưng nay lại khá cao, theo tôi đó là điều dễ hiểu bởi hồi đó cách mạng còn đang non trẻ...”.

Cùng chung quan điểm với đại biểu Trần Hanh, đại biểu Nguyễn Chí Dũng- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận chia sẽ suy nghĩ của mình: “Hiện nay những con người dám hy sinh bản thân mình cho đất nước như hồi chiến tranh không nhiều. Do đó, tôi sẽ bầu chọn những người ngoài có tài, có tâm thì còn phải có khát vọng, có trái tim lửa, ý chí mãnh liệt. Tôi rất mong muốn BCH Trung ương lần này có những con người mạnh dạn trong sự nghiệp đổi mới; sẵn sàng hy sinh cống hiến sức lực của mình cho đất nước, cho dân tộc vì mục tiêu chung là xây dựng đất nước giàu mạnh...”.

Trước đó, đề cập tiêu chuẩn của thành viên BCH Trung ương khóa mới, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết Đại hội XI sẽ tiến hành bầu ra BCH Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng. “Đó là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới; khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ”- ông Son nói. Ông Vũ Tiến Chiến- Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cũng bày tỏ: “Tôi đề nghị Đại hội trong lựa chọn các Uỷ viên Trung ương kỳ này ngoài tiêu chuẩn chung cần coi trọng tiêu chuẩn: không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí...”.

Nhiều đại biểu cùng có chung quan điểm là Ủy viên Trung ương mới phải là những người có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm