Điều gì ở phụ nữ thu hút đàn ông?
- Khiếu hài hước.
- Bạn mặc áo phông của chàng.
- Biết cách giúp chàng hết buồn.
- Hôn một cách sáng tạo.
- Có ý thức xã hội và có thể tham gia các cuộc tranh luận hữu ích.
- Có thái độ tích cực với việc xem hoặc tham gia các sự kiện thể thao.
- Biết chủ động trong chuyện “phòng the”.
- Hỏi chàng lời khuyên về những món đồ (đàn ông không chỉ biết rõ loại máy CD nào tốt để mua mà còn nhiều món đồ khác).
- Lễ phép và có hiếu với mẹ chàng.
- Có thể thay đổi kiểu tóc một cách sáng tạo.
- Có khả năng nhắc chàng nhớ món quà bạn thích mà không ám chỉ sự bắt buộc nào.
- Có tinh thần độc lập song đừng gây cho chàng cảm giác là người thừa với bạn.
- Biết phân biệt sự khác nhau giữa “tán tỉnh” và “thân thiện”.
- Có thể chợp mắt ngay bên cạnh chàng.
- Gửi tặng chàng những bông hoa (bạn có thể tin rằng đàn ông cũng rất thích được nhận hoa).
- Biết rõ bạn muốn gì và muốn làm gì.
Điều gì ở đàn ông thu hút phụ nữ?
- Thường xuyên đi một đôi giày đẹp.
- Không chải tóc trước mặt nàng.
- Có khả năng bế hoặc đẩy xe cho em bé mà không lúng túng.
- Tạo một buổi tối bất ngờ và lãng mạn.
- Hôn một cách sáng tạo.
- Có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình một cách tinh tế.
- Biết phân biệt giữa “nhã nhặn” và “nhút nhát”.
- Biết viết những tấm thiệp với lời lẽ chân thành, tình cảm.
- Biết tôn trọng người khác. Ví như nhường ghế cho phụ nữ có thai trên xe buýt, hỏi xin ý kiến của cha nàng và thật sự lắng nghe ý kiến ấy.
- Lịch sự, nhã nhặn với những cô bạn của nàng.
- Yêu động vật.
- Dọn giường vào mỗi buổi sáng và gấp quần áo.
- Biết nấu súp hoặc pha nước hoa quả mỗi khi nàng ốm.
- Nhớ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt như màu sắc hoặc loại hoa nàng yêu thích.
- Biết cách âu yếm và khen ngợi nàng cho dù chẳng có lý do gì đặc biệt.
- Hiểu những điều nàng làm vì bạn.