| Hotline: 0983.970.780

Nhóm học sinh dọa chặt tay 'đàn em' bắt nộp tiền

Thứ Sáu 21/02/2014 , 09:35 (GMT+7)

Khi 3 học sinh đang đe doạ cậu học trò lớp 7 phải nộp đủ 7 triệu đồng cho chúng ăn chơi thì bị công an bắt quả tang.

Khi 3 học sinh đang đe doạ cậu học trò lớp 7 phải nộp đủ 7 triệu đồng cho chúng ăn chơi thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 20/2, Công an phường 7, quận 3, TP HCM, bàn giao hồ sơ và các nghi can Võ Phú Trực (tức Trực Núi, 15 tuổi), Bùi Tuấn Kiệt, Lê Trọng Nhân (cùng 14 tuổi) cho Công an quận 3 để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là em Thanh (13 tuổi) đang học lớp 7 trường THCS Lê Lợi (quận 3).


Trực tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Trực từng là học sinh của trường Lê Lợi nhưng thường xuyên vi phạm kỷ luật nên phải chuyển sang trường Thăng Long và đang theo học lớp 9. Nhân và Kiệt cũng là học sinh lớp 8 của trường này. Thời gian còn học ở trường cũ, Trực biết em Thanh và có kết bạn trên Facebook.

Do cần tiền đi chơi, hát karaoke, Trực được cho là đã rủ Nhân và Kiệt nhắn tin qua điện thoại, facebook buộc Thanh phải nộp tiền từ 50 đến vài trăm nghìn đồng, nếu không sẽ bị đánh.

Khoảng 3 tuần trước, bộ ba tiếp tục yêu cầu Thanh phải đưa 7 triệu đồng. Chúng gửi nhiều tin nhắn hăm doạ sẽ "chặt tay để khỏi chép bài" nếu cậu học trò không cống nạp.

Chiều 19/2, nhóm Trực đi xe máy đến trước cổng trường Lê Lợi chờ Thanh ra đưa tiền. Thấy cậu học sinh lớp 7 chỉ có 1,4 triệu đồng, bộ ba liền kéo nạn nhân đến chỗ vắng đánh, đe dọa buộc phải nộp đủ 7 triệu. Cùng lúc, công an phường và dân phòng đã ập vào bắt quả tang.

Thanh cho biết, bị nhóm Trực bắt nạt nhưng vì sợ bị chặn đánh nên không dám báo với cha mẹ và nhà trường. Để có tiền cống nạp cho "đàn anh", cậu học trò phải lấy cắp tiền của người thân.

* Tên nạn nhân được thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm