| Hotline: 0983.970.780

Nhóm vũ trang cực đoan Syria đầu tiên tuyên chiến với Nga

Thứ Sáu 02/10/2015 , 15:02 (GMT+7)

Tổ chức  Quân đội Hồi giáo do Ảrập Xêút tài trợ đã tuyên chiến với Nga, theo báo Mỹ .

Quân đội Hồi giáo (Jaish al-Islam) đã tuyên chiến với Nga cách đây vài ngày, báo Mỹ New York Times cho biết nhưng không xác định ngày và nguồn gốc của thông tin.

Theo báo này, nhóm cực đoan Hồi giáo tuyên bố sẽ chiến đấu với Nga trong những nơi mà Nga xuất hiện ở Syria.

Theo New York Times, nhóm này được tài trợ bởi  Ảrập Xêút và đóng quân trong vùng lân cận Damascus.

Tổ chức cực đoan đối kháng với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo bị cấm ở Nga đã được hình thành ở Syria mùa thu năm 2013 có sự bảo trợ của Ảrập Xêút, theo Reuters.

Các tay súng Jaish al-Islam đang chiến đấu chống IS và cũng chống quân đội Syria của chính phủ Tổng thống Bashar Assad.

 

Theo Sputink

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất