| Hotline: 0983.970.780

Những ‘cây súng’ của Park Hang-seo

Thứ Năm 02/05/2019 , 06:35 (GMT+7)

Mỗi người có một vấn đề khác nhau, nhưng tựu trung lại, các chân sút từng đưa Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2018 giờ đều không có phong độ tốt nhất.

nh-duc-chinh142616582
Đức Chinh (phải) lần thứ hai trong mùa 2019, bị HLV Lê Huỳnh Đức chê năng lực.

Việt Nam chinh phục giải đấu khu vực với 6 tiền đạo, thì có 2 người đã và đang vật lộn với chấn thương là Văn Đức và Tiến Linh. Công Phượng, Đức Chinh ra sân hạn chế trong màu áo CLB, còn Anh Đức đã nói lời chia tay đội tuyển. Người duy nhất giữ được phong độ và đang nằm ở tốp vua phá lưới V-League là Văn Toàn lại không thuộc diện đá chính thường xuyên, kể từ vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Trong bối cảnh King’s Cup chỉ còn một tháng nữa khởi tranh, HLV Park Hang-seo chạy đôn đáo khắp cả nước để tìm cho ra những gương mặt có thể trao niềm tin. Ngay cả phương án mời về các cầu thủ Việt kiều như Alexander Đặng cũng được tính tới. Nhưng cho tới lúc này, chưa có kế hoạch nào cụ thể được bàn soạn.

King’s Cup là giải đấu bản lề, là cữ dượt quan trọng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, giải đấu mà rất có thể FIFA sẽ nâng số đội tham dự lên 48, và Việt Nam có khả năng giành vé nếu lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á. Những nhân tố toả sáng trên đất Thái Lan gần như chắc chắn sẽ là thành viên chủ chốt của đội tuyển, trong quá trình viết tiếp giấc mơ châu lục. Bởi vậy, không tuyển thủ nào muốn nhỡ chuyến tàu này.

Dù vậy, việc không có được phong độ cao trong màu áo CLB khiến những “cây súng” từng được ông Park trao niềm tin khó thuyết phục chiến lược gia khó tính.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn có xu hướng tin tưởng những học trò có thâm niên ăn cơm tuyển, nhưng nếu những Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Linh tiếp tục im hơi lặng tiếng mỗi cuối tuần, cảm giác ghi bàn và sự tự tin trong họ sẽ giảm sút. Đó là chưa kể lứa kế cận, vừa thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020 là Danh Trung, Xuân Tú, Thanh Bình cũng sa sút.

Muốn tiến xa ở bất kỳ giải đấu nào, một đội bóng đều cần tiền đạo giỏi. Chính bởi vậy, thời gian này ông Park đã điền thêm tên của cả Trùm Tỉnh (Khánh Hoà), Đình Tùng (Thanh Hoá) và Hồng Quân (Quảng Ninh) vào tầm ngắm. Họ có thể không phải mẫu cầu thủ ưa thích của ông thầy 60 tuổi, nhưng xét về phong độ làm bàn hiện tại, những chân sút này mang đến cảm giác yên tâm hơn.

Và trong trường hợp đãi cát tìm vàng bất thành, ông Park có thể sẽ bốc máy cho Alexander Đặng, người vẫn ghi bàn đều đặn ở giải hạng Nhì Na-uy.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất