| Hotline: 0983.970.780

Những âm mưu chính trị hóa bóng đá

Thứ Ba 10/07/2018 , 12:45 (GMT+7)

FIFA luôn cấm và có những hình phạt rất nặng đối với cầu thủ hay đội bóng nào đưa thông điệp hoặc tác động chính trị tới bóng đá. Tuy nhiên, bằng nhiều con đường, chuyện ấy vẫn xảy ra.

Ăn mừng kiểu dị biệt

Sau khi Xherdan Shaqiri lập công ở phút cuối, giúp Thụy Sỹ thắng Serbia 2-1 ở bảng E, tiền vệ đang chơi cho Stoke City cởi phăng áo, chạy hướng về phía khán đài với hai cánh tay đan chéo nhau. Trước đó, người đồng đội Granit Xhaka cũng có hành động tương tự khi ghi bàn gỡ hòa đầu hiệp hai, biểu thị cho đại bàng hai đầu trên quốc kỳ Albania, ngôi sao của Arsenal buộc FIFA phải vào cuộc.

19-40-02_nh_1
Shaqiri ăn mừng bàn thắng theo cách biểu thị chim đại bàng hai đầu

Những thông điệp chính trị như của Shaqiri hay Xhaka không phải hiếm trong bóng đá, nhưng việc nó diễn ra tại một sân chơi lớn như World Cup khiến nhiều người bất bình. Shaqiri và Xhaka có gốc Kosovo, một tỉnh cũ của Albania, nay tách ra thành quốc gia độc lập sau cuộc nội chiến hồi thập niên 90. Shaqiri từng tuyên bố, sẵn sàng trở về khoác áo Kosovo, điều được FIFA cho phép, nếu được giao chiếc băng đội trưởng. Ngày Shaqiri và Xhaka, những người được cộng đồng dân cư Albania coi là cầu thủ quốc dân, khắp thủ đô Tirana chìm trong không khí lễ hội. Họ xem hai cầu thủ này thi đấu như thể chính đội tuyển Albania đang chơi ở World Cup.

Trận đấu với Serbia càng trở nên đặc biệt bởi quốc gia thuộc Nam Tư (cũ) này không công nhận nền độc lập của Kosovo, dù nước này đã được FIFA và UEFA công nhận và kết nạp làm thành viên được vài năm. Kosovo đã được dự vòng loại World Cup 2018, miễn là họ không được trùng bảng với Bosnia & Herzegovina vì vấn đề an ninh. Nhưng quan hệ giữa quê hương của Shaqiri và Xhaka với Serbia vẫn căng thẳng. Chính bởi vậy, khi vượt qua quốc gia được xem là anh cả của Nam Tư (cũ), hai tuyển thủ gốc Kosovo mừng như phát điên.

FIFA dĩ nhiên không bỏ qua chuyện này. Bất chấp việc Shaqiri và Xhaka giải trình, đây là cách ăn mừng mỗi khi có chuyện vui của người Albania, họ phải vẫn phải nộp phạt số tiền 10.000 franc Thụy Sỹ cho cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới. Nhưng mọi rắc rối chưa dừng lại ở đó. Sau trận, Chủ tịch LĐBĐ Serbia khiếu nại FIFA về việc phân công trọng tài. Felix Brych là một người Đức, quốc gia có quan hệ thân cận với Thụy Sỹ. Theo người đứng đầu bóng đá Serbia, đội tuyển của ông bị bắt ép trong nhiều tình huống, bởi những người Đức muốn Thụy Sỹ đi tiếp.
 

Nói tiếng Anh cũng bị nghi ngờ

Câu chuyện về những âm mưu chính trị chưa dừng ở vòng bảng. Tại trận cầu được xem là xấu xí nhất World Cup 2018, giữa Colombia và Anh ở vòng 1/8, trọng tài chính Mark Geiger bị cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng Nam Mỹ tố là “thiên vị một cách trắng trợn”. Ngoài những số liệu thống kê, như Colombia bị 6 thẻ vàng, nhiều gấp 3 tuyển Anh, hay phải chịu một quả phạt đền, điều làm cầu thủ Colombia ấm ức nhất là họ không hiểu ông Geiger muốn nói gì.

Trọng tài Mark Geiger bị cầu thủ Colombia phàn nàn là bắt ép

“Ông ta chỉ dùng tiếng Anh”, đội trưởng Radamel Falcao phàn nàn sau khi thua trong loạt sút luân lưu. Theo tiền đạo nổi tiếng, cầu thủ Colombia đa phần chỉ biết tiếng Tây Ban Nha. Trong những trường hợp tranh cãi, họ không thể giao tiếp với ông vua sân cỏ, dù tiếng Anh là ngôn ngữ được xem là chuẩn quốc tế. HLV trưởng Jose Pekerman bày tỏ sự khó hiểu về việc, một trọng tài Mỹ lại được phân công bắt trận đấu có sự góp mặt của tuyển Anh, hai nước đồng minh có quan hệ hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.

World Cup là giải đấu 4 năm diễn ra một lần, chính vì thế, mức độ “hiếu chiến” của cầu thủ là rất lớn. Như chính HLV Gareth Southgate của Anh thừa nhận sau trận gặp Colombia, rằng ông và học trò “sẵn sàng làm mọi thứ để chiến thắng”. Mọi thứ ở đây, được hiểu là việc chơi xấu, ăn vạ, câu giờ, thậm chí khiêu khích đối thủ. Chính vì tính chất quyết liệt như vậy mà mọi quyết định của FIFA nói riêng và các đội nói chung, đều được xem dưới nhiều góc nhìn. Đa phần, chúng bị chính trị hóa, chẳng hạn một trọng tài đến từ nước này, hoặc có quan hệ mật thiết với nước kia, sẽ bắt thiên vị hơn cho đội bóng liên quan.

Trong quyết định mới nhất của FIFA khi phân trọng tài người Uruguay, Andres Cunha bắt chính trận bán kết giữa Pháp và Bỉ, nó lại gây nên tranh cãi bởi Uruguay bị chính Pháp loại ở tứ kết. Dù vậy, xét trên hệ quy chiếu về cách phân công trọng tài nói chung, FIFA sẽ không sử dụng những ông vua sân cỏ từng gây ra phàn nàn ở vòng bảng, và có quốc tịch thuộc 4 nước đá bán kết. Căn cứ vào đó, Cunha không vi phạm điều nào và đủ tiêu chuẩn bắt một trận quan trọng như bán kết World Cup, nhất là khi ông đã bắt rất chắc tay 2 trận đã qua ở giải đấu trên đất Nga.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm