| Hotline: 0983.970.780

Những bóng hồng trong phái đoàn Triều Tiên

Thứ Sáu 01/03/2019 , 14:15 (GMT+7)

Chủ tịch Kim tạo nhiều ấn tượng khi thường xuyên cho phu nhân Ri Sol-ju và em gái Kim Yo-jong xuất hiện trước công chúng.

Ngày đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, Kim Jong-un nói rất ít. Hầu hết chỉ là những lời cảm ơn hoặc xã giao về sự đón tiếp nồng hậu của nước chủ nhà. Tuy nhiên, tác phong và cử chỉ của lãnh đạo Triều Tiên đã thay ông diễn đạt rất nhiều ngôn ngữ. Một trong số đó, được tờ USA Today đặc biệt chú ý, là em gái ông – bà Kim Yo-jong.

1152506575
Kim Yo-jong chạy về phía chiếc limousine để đợi Chủ tịch Kim lên xe ở Đồng Đăng

Với cương vị Phó chủ nhiệm Ban Tuyên giáo đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2014, Yo-jong có nhiệm vụ củng cố và xây dựng hình ảnh cho anh trai. Tuy nhiên, theo chuyên gia về Triều Tiên, Michael Madden, vai trò thực tế của Kim Yo-jong vượt khỏi nhiệm vụ chính thức. Bà tham gia gần như mọi thứ trong các chuyên công du của Chủ tịch Kim, gần giống vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Khi đoàn tàu bọc thép chở Kim Jong-un dừng tại ga Đồng Đăng hôm 26/2, Kim Yo-jong là một trong những người đầu tiên bước xuống. Bà quan sát tình hình xung quanh, trước khi anh trai đi ra, làm các nghi thức ngoại giao với Việt Nam. Khi Kim Jong-un trò chuyện, em gái nhanh chóng ra xe limousine màu đen trước cửa ga để đợi anh trai. Trước đó, khi dừng nghỉ ở ga Nam Ninh, Trung Quốc, tờ Guardian thu được cảnh Kim Jo-yong cầm gạt tàn để anh trai dụi điếu thuốc cháy dở.

"Em gái của Chủ tịch Kim cầm gạt tàn hợp lý và tự nhiên hơn cả. Nếu để người khác làm, dư luận có thể suy diễn là nịnh bợ cấp trên", cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Jeong Se-hyun nhận xét. 

Hình ảnh Kim Yo-jong tháo vát được truyền thông phương tây đánh giá cao, và xem là một phần trong chiến dịch “ngoại giao bóng hồng” của Bình Nhưỡng. Nếu như trước đây, những người phụ nữ xung quanh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il kín tiếng và luôn bị bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn, thì tới Kim Jong-un, mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Lãnh đạo 35 tuổi thường xuyên song hành cùng em gái Yo-jong và phu nhân Ri Sol-ju. Tờ Washington Post còn cho rằng chính phong cách thanh lịch, hiện đại của hai người phụ nữ gần gũi Chủ tịch Kim đã tác động lớn tới các quan niệm về thời trang ở quốc gia Đông Bắc Á.

Lần đầu được hãng Thông tấn Triều Tiên KCNA giới thiệu hồi tháng 7/2012, Ri Sol-ju đã gây ấn tượng với gu thẩm mỹ quý phái, với những gam màu nhẹ, nhã nhặn, hợp tuổi (sinh năm 1989), nhưng vẫn thể hiện được quyền lực. Gần 7 năm qua, bà Ri vẫn trung thành với phong cách này, và được nhà thiết kế Kim Myonghee tại Seoul khen: "Ri dường như muốn khẳng định sự hiện diện và vị thế qua gu thời trang không hề kém so với mọi đệ nhất phu nhân hay thành viên hoàng gia nào trên thế giới".

2152506686
Ri Sol-ju cùng Chủ tịch Kim trong buổi tiếp Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình và phu nhân

Bên cạnh trang phục, Ri còn đặc biệt chú ý tới những phụ kiện. Truyền thông phương Tây cho rằng bà Ri thường sử dụng những thương hiệu lớn như Red Valentino, Dior, Tiffany hay Chanel. Chiếc ví đen được đệ nhất phu nhân Triều Tiên thường mang theo được phỏng đoán có giá gần 2.000 USD. Phu nhân của Kim Jong-un cũng thường diện đồng hồ đôi với chồng. Tháng 9/2017, cả hai đeo đồng hồ đôi (của hãng Movado, có giá hơn 1.000 USD một chiếc) tại bữa tiệc chúc mừng vụ thử bom hạt nhân. Hãng tin BBC cho rằng bà Ri và công nương Anh Kate Middleton có phong cách thời trang gần tương đồng khi đều ưa thích những trang phục nhã nhặn, nữ tính, và đơn màu.

Cách phục sức của Ri Sol-ju gây tác động lớn tới suy nghĩ của phụ nữ nước này. Ngoài nhiệm vụ tiên phong cho xu hướng thời trang Triều Tiên, Ri Sol-ju còn khiến hình ảnh đất nước trở nên "mềm mại" hơn những gì người ta thường nghe: một quốc gia bị cấm vận, có kho vũ khí hạt nhân, và ít cởi mở với thế giới.

"Việc giới thiệu Ri với công chúng là một động thái độc đáo của Kim Jong-un", tờ Bưu Điện Hoa Nam bình luận. "Vẻ ngoài tươi tắn cộng với sự nghiệp ca sĩ trước khi trở thành đệ nhất phu nhất của bà đủ để khơi dậy sự quan tâm. Ri xuất hiện, như một sự tô điểm cho Chủ tịch Kim. Bà thường diện vest, thay vì trang phục hanbok truyền thống. Nhiều cửa hàng quần áo ở Triều Tiên, dựa vào cảm hứng từ trang phục của Ri Sol-ju, đã cho ra những sản phẩm tân thời”.

3152506765
Kim Jong-un cùng phu nhân, bên cạnh ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman tại Bình Nhưỡng

Theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm KDB, Triều Tiên đang chuyển dịch từ một xã hội kiểm soát gắt gao sang chấp nhận những thể hiện cá nhân. Phong cách thời trang của đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju ngầm diễn tả quá trình ấy. “Nó giống như việc Chủ tịch Kim đề cao tinh thần ái quốc, khuyến khích người dân tiêu thụ hàng nội địa, trong khi vơ chồng ông lại sử dụng hàng ngoại", tờ Bưu Điện Hoa Nam nhận xét. Nhật báo Trung Quốc còn tiết lộ, bà Ri hiện nuôi con bằng Aptamil, một thương hiệu thực phẩm của Đức và sử dụng nôi làm tại Mỹ.

Bình Nhưỡng đã gia nhập WTA từ tháng 8/2018. Họ sẽ hoà mình trong dòng chảy kinh tế thị trường trên thế giới, và việc chuyển dịch nhận thức từ giai cấp thượng lưu, những người như Ri Sol-ju, Kim Yo-jong, sẽ thành động lực thay đổi cho kinh tế, văn hoá nước này. Những tín hiệu tích cực cũng sớm được phát đi. Tại cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 7/2018 của Viện nghiên cứu chính sách Asan, niềm tin của người dân Hàn Quốc vào Kim Jong-un đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng ba tháng, và đạt đỉnh ở cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần một tại Singapore.

4152506818
Ri Sol-ju mặc váy khi xuất hiện cạnh Chủ tịch Kim, điều ít thấy ở các đời đệ nhất phu nhân Triều Tiên trước đây

Trong gần 7 năm nắm quyền tối cao, Kim Jong-un đã giành nhiều thắng lợi ngoại giao như việc làm ấm lên quan hệ với Hàn Quốc, ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ về một tương lai phi hạt nhân… Có thể tin rằng thành công ấy có đóng góp không nhỏ từ những bóng hồng bên cạnh nhà lãnh đạo trẻ.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm