| Hotline: 0983.970.780

Những chương trình giải trí đáng chú ý Tết năm nay

Thứ Sáu 13/02/2015 , 06:13 (GMT+7)

Chiều 30 tết sẽ có "Chiều cuối năm", mùng 1 Tết có "Xuân đoàn viên", Gala "Ngày trở về lên sóng vào mùng 2 Tết, cùng ngày còn có "Ăn Tết Việt", mùng 3 tết có Gala "Giai điệu tự hào"...

"Chiều cuối năm" lên sóng chiều 30 Tết

Chương trình Tết đặc biệt của VTV - “Chiều cuối năm” được bắt đầu từ năm 2007, đến nay đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình vào chiều 30 Tết.

Không chỉ mang đến không khí Tết cổ truyền của người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, chương trình năm nay sẽ mang một màu sắc tươi mới với góc nhìn phong phú, đa dạng.

“Chiều cuối năm” dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sẽ có chủ đề "Sắc màu Tết Việt" với 3 phần chính: Tết 3 miền, Tết hội nhập và Tết sẻ chia - sum họp.

Trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chương trình hy vọng sẽ giúp khán giả cả nước có thể cảm nhận được trọn vẹn không khí gần gũi, ấm áp trong giây phút sum họp, đoàn viên của buổi chiều cuối cùng trong năm.

Xuân đoàn viên 

“Xuân đoàn viên” (mùng 1 Tết) là chương trình nghệ thuật đặc biệt với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước.

Chương trình này đặc biệt sẽ thu hút những khán giả trẻ bởi sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Tùng Dương…

Gala “Ngày trở về”

Với chủ đề "Tiếng gọi quê hương", Gala “Ngày trở về”  (mùng 2 Tết) trên sóng VTV sẽ đề cập đến tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc của người Việt Nam ở nước ngoài qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Chương trình sẽ cùng khán giả ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và tiếng gọi quê hương trong trái tim của các thế hệ người Việt Nam cho dù họ sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

“Ăn Tết Việt”

Với nhân vật tham gia là những người nước ngoài cùng một số nhà văn hóa và nghệ sĩ Việt Nam, “Ăn Tết Việt”  (mùng 2 Tết) được VTV tổ chức thực hiện có chủ đề “Du Xuân” - sẽ đem tới không khí đón năm mới ở nhiều vùng miền trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán.

Với sự tham gia của những người bạn quốc tế như Đại sứ Romania tại Việt Nam, vợ chồng nghệ sĩ Trang Trịnh - Park Sung Min, nghệ sĩ Mỹ Ryan Duy Hùng, bạn trẻ Chang Sung Teak..., "Ăn Tết Việt" sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị, những khám phá độc đáo về nghệ thuật truyền thống và những cảm nhận mới mẻ từ các khách mời.

Gala "Giai điệu từ hào"

Gala “Giai điệu tự hào” (mùng 3 Tết) số đặc biệt Tết Ất Mùi sẽ mang đến 22 ca khúc được khán giả truyền hình yêu thích trong năm 2014 vừa qua. Với quy mô một vở đại nhạc kịch, chương trình sẽ được dàn dựng với 3 chương, tương ứng với 3 bước tiến trong lịch sử dân tộc.

Phim truyền hình Tết

Bộ phim “Cánh gió ngày xuân” dài 4 tập sẽ được phát sóng vào 4 ngày 28, 29, mùng 1 và 2 Tết trên VTV1. Trong khi đó, vào 13h00 từ ngày 27 Tết đến mùng 5 Tết, VTV1 sẽ phát sóng các bộ phim nước ngoài đặc sắc như: "Tiền không phải là tất cả", "Thử thách", "Cô ấy là đàn ông" và "Yêu lại từ đầu".

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm