| Hotline: 0983.970.780

Những chuyến xe đưa bệnh nhân ung bướu về quê đón tết

Thứ Sáu 01/02/2019 , 13:11 (GMT+7)

Để hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được về quê đón Tết cùng gia đình, lãnh đạo BV Ung Bướu TP.HCM cũng như các tổ chức từ thiện đã tổ chức 7 chiếc xe đưa hơn 300 bệnh nhân ung thư và người thân từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyễn được về quê đón Tết.

TS.BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên của bệnh viện. Những bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện đã phải từng ngày chiến đấu với những đau đớn của bệnh tật, cùng với đó là gánh nặng về kinh tế. Mặt khác, việc mua vé ngày Tết cũng rất khó khăn. Biết được những khó khăn của những bệnh nhân có hoàn cảnh, Bệnh viện đã cùng các tổ chức từ thiện (Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm; Công ty Kinh doanh Dầu khí Miền Nam…) đã tổ chức những chuyến xe để đưa người bệnh cũng như người nhà của bệnh nhân được về quê trước ngày 30 Tết để được sum họp bên gia đình.

Mặt khác, mỗi năm có khoảng 200 bệnh nhân ở lại điều trị và đón Tết tại bệnh viện. Ngày 30 Tết, chúng tôi cũng chuẩn bị những phần quà để trao tặng cho những bệnh nhân ở lại, mong sao hỗ trợ về mặt tinh thần nhằm giúp bệnh nhân phấn chấn hơn trong quá trình chiến đấu với cuộc chiến chống ung thư”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 
 
 
 
 
 

 

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất