| Hotline: 0983.970.780

Những con đường không rác

Thứ Hai 09/01/2017 , 14:05 (GMT+7)

Từ khi triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhiều Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cơ sở đã xây dựng mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” tại địa phương...

15-34-19_phu-nu-x-vinh-huu-thuong-xuyen-quet-don-cc-tuyen-duong-chinh-trong-x
Chị em phụ nữ xã Vĩnh Hựu thường xuyên quét dọn các tuyến đường chính trong xã
 

Từ khi triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhiều Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) cơ sở đã xây dựng mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” tại địa phương mình, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hình ảnh các hội viên, phụ nữ ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu… (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) quét dọn vệ sinh trên các trục đường làng ngõ xóm, nơi công cộng đã trở nên quen thuộc. Vào mỗi sáng, nhóm quét dọn thu gom rác thải, nhắc nhở người dân để rác đúng nơi quy định... giúp đoạn đường tự quản ngày càng sạch đẹp, thông thoáng.

Chị Nguyễn Thị Linh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Hựu cho biết, mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” đã được Chi hội Phụ nữ ấp An Ninh thực hiện từ nhiều năm nay. Để triển khai mô hình hiệu quả, Chi hội đã chọn tuyến đường có nhiều khu vực phức tạp về vệ sinh môi trường làm điểm. Sau một thời gian, ý thức của mọi người từng bước được nâng lên.

Không chỉ phụ nữ, mà nhiều người dân trên địa bàn cũng tình nguyện tham gia làm sạch đường làng ngõ xóm, khu dân cư và nơi công cộng. Qua đó, tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện, nhiều đoạn đường ngày càng sạch đẹp, thông thoáng, góp phần giúp xã Vĩnh Hựu đón nhận danh hiệu xã NTM ngày 21/12 vừa qua.

Nhằm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, Hội LHPN xã Thạnh Trị cũng đã thành lập CLB Phụ nữ giữ sạch đường quê với hơn 10 thành viên. Hàng tháng, CLB làm vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống; vận động người dân xử lý rác, nước thải sinh hoạt hợp vệ sinh, đúng quy định. Bước đầu, CLB đã thu hút sự tham gia của nhiều người. 

 Các cấp Hội LHPN còn vận động hội viên trồng hoa, cây xanh trên những tuyến đường để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, có con đường hoa nhà cô Nguyễn Thị Tiên, trông rất đẹp mắt. Cô còn hướng dẫn chị em trồng hoa. Hàng ngày, cô làm cỏ, tỉa lá, xén tỉa tạo hình cho cây. Niềm vui của cô là nhìn con đường luôn xanh, sạch, đẹp, hai bên không còn cỏ dại mọc um tùm.  Nhiều hộ quanh xóm ấp thấy cô trồng hoa và các loại cây lá đẹp, lạ mắt liền tìm đến xin ít cây giống về trồng.

Hiện Hội LHPN xã Thạnh Trị đang nhận quản lý và duy trì hơn 500 mét đường xanh, sạch, đẹp có trồng hoa cỏ ven hai bên đường. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, chị em tham gia phong trào “5 không, 3 sạch” còn vận động người thân trong gia đình cùng tham gia; nhờ thế mà tiêu chí vệ sinh môi trường vốn là tiêu chí khó đạt được trong xây dựng NTM được các chị em hội viên phụ nữ xã Thạnh Trị làm tốt.

Ngoài ra, để xây dựng các đoạn đường phụ nữ tự quản hiệu quả, các cấp Hội còn vận động các gia đình hội viên ký cam kết không vứt rác thải ra đường, không lấn chiếm lề đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán họp chợ, phơi nông sản gây ách tắc và tai nạn giao thông…

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.