| Hotline: 0983.970.780

Những dấu ấn mang tên 'Vedan Việt Nam'

Thứ Năm 17/12/2015 , 11:14 (GMT+7)

Trong xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Vedan Việt Nam đang ngày càng chứng minh được sức bật của mình trên thị trường trong và ngoài nước. 

Như lẽ “nhân duyên”, đến với  Đồng Nai - địa phương giầu tiềm năng và trù phú, doanh nghiệp FDI  này luôn cùng địa phương góp phần đắc lực vào công cuộc đổi mới đi lên của đất nước và không ngừng khẳng định được tầm vóc to lớn của mình trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ.

Dấu ấn kinh doanh và môi trường

Sau 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Vedan Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt qua bao khó khăn, thách thức để thúc đẩy SXKD phát triển, vốn đầu tư liên tục được gia tăng song hành cùng chiến lược phát triển tổng thể của Công ty. Tất cả không nằm ngoài mục tiêu đưa Vedan Việt Nam trở thành đơn vị sản xuất và cung ứng sản phẩm công nghệ sinh học cho toàn khu vực Châu Á.

Giờ đây, Công ty đã thực sự thành công không chỉ đạt được mục tiêu “Cắm rễ tại Việt Nam - Kinh doanh lâu dài” mà còn được biết đến là nhà sản xuất đi tiên phong trong lĩnh vực sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến - công nghệ lên men, để tạo ra nhiều sản phẩm mới, có giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường Châu Á, đó là: sản phẩm Axít Amin (các loại), là chất điều vị thực phẩm, tinh bột, tinh bột biến đổi, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ phục vụ ngành nông nghiệp, và các loại sản phẩm cung ứng cho các ngành công nghiệp khác.

Vedan Việt Nam còn được biết đến là đơn vị có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; là doanh nghiệp có trách nhiệm cao đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT), công tác cộng đồng xã hội…

Thực hiện phương châm “yêu quý môi trường, kinh doanh lâu dài”, lấy tuyên truyền, giáo dục làm nền tảng để triển khai các chương trình BVMT. Liên tục nhiều năm qua, Vedan Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng được chiến lược khả thi cho công tác BVMT, từ đó không ít hoạt động mang tính thiết thực, hấp dẫn đã được Công ty triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tế.

Năm 2015, Vedan Việt Nam đã thực hiện cung cấp “bảng hướng dẫn phân loại rác thải nguồn” giúp người dân dễ nhận biết, phân biệt và bỏ rác đúng quy định; tổ chức, hướng dẫn 35 trường học trên địa bàn huyện Long Thành triển khai các hoạt động tuyên truyền khái niệm 3T (tiết giảm, tái sử dụng và tái chế); treo băng rôn tại các trục đường chính và tại cổng các trường học; tổ chức các Hội thi: “Trưng bày ý tưởng sản phẩm tái chế”; vẽ tranh “Em yêu môi trường xanh”; thời trang “Tuổi trẻ Long Thành vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp”, thực hiện phân loại rác tại nguồn và trao đổi vật dụng đã qua sử dụng để đổi lấy những phần quà có giá trị…

Những hoạt động này đã thực sự thu hút đông đảo các bạn trẻ tại địa phương hưởng ứng tham gia, mang lại khí thế hào hứng, sôi nổi cho các hội thi. Đặc biệt, với các mô hình tái chế chất thải và chương trình “Hội thi vẽ tranh về môi trường” đã trở thành điểm nhấn cuốn hút mọi tầng lớp tham gia, đã để lại dấu ấn khó phai đối với nhiều bạn trẻ.

Không chỉ là nhà tài trợ tích cực cho công tác BVMT, Vedan Việt Nam còn là đơn vị mẫu mực, luôn nỗ lực và nghiêm túc thực hiện các quy định về BVMT qua những hành động cụ thể: “phân loại rác tại nguồn”; xây dựng khu tập trung và quản lý phân loại chất thải công nghiệp chờ đưa đi xử lý; lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động; ký kết hợp đồng với các đơn vị, tổ chức có chức năng xử lý chất thải để xử lý triệt để các loại chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp phát sinh trong Công ty; tuyên truyền về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, tiết kiệm năng lượng, tổ chức thực hiện 3R (giảm phát thải, tái sử dụng, tái chế)…

Các dự án về BVMT được Vedan Việt Nam đầu tư đều được các bộ phận chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện chu đáo, có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao.


Thanh niên Công ty Vedan Việt Nam với hoạt động nhặt rác tại bãi biển

Ngoài ra, Công ty rất coi trọng việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001. Định kỳ hàng năm, Vedan Việt Nam ban hành chính sách an toàn sức khỏe môi trường và được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống công ty, từ các xưởng sản xuất đến các phòng ban chuyên môn.

Điểm nổi bật ở Vedan Việt Nam còn là thể hiện quyết tâm cao trong việc hiện thực hóa hàng loạt chính sách môi trường vào thực tế cuộc sống với các chương trình được triển khai khá đa dạng như: “Yêu quý môi trường, kinh doanh lâu dài” và chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, là “Công ty an toàn, mọi người khỏe mạnh”... (điều này đã được Tổ chức BSI tại Anh quốc đánh giá và công nhận). Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức thi viết báo tường tuyên truyền về BVMT và an toàn lao động; thi viết các đề án tiết kiệm năng lượng; tài trợ cho Quỹ BVMT Đồng Nai, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đồng Nai; tham gia tuyên truyền các hoạt động BVMT nhân “Ngày Môi trường Thế giới”, “Ngày Nước thế giới”…

Coi trọng công tác vì cộng đồng xã hội

Vedan Việt Nam luôn xác định rõ phát triển SXKD phải được phát triển song hành cùng công tác vì cộng đồng xã hội, và coi đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, được toàn thể CBCNV Công ty xem như một trách nhiệm cao cả, cần được chia sẻ cùng cộng đồng và phải được thực hiện chu đáo.

Hy vọng với quyết tâm cao cùng khả năng điều hành quản lý, chiến lược kinh doanh khả thi, sẽ là tiền đề vững chắc để Ban lãnh đạo Công ty Vedan Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tiếp tục tạo thêm nhiều luồng gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa rực sáng đưa con thuyền Vedan Việt Nam cập bến bờ thành công.

Đều đặn hàng năm, Công ty dành khoảng 4 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, trong đó dành cho Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Đồng Nai trên 400 triệu đồng; tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh, tặng hàng nghìn suất quà tết cho người nghèo, xây nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại địa phương.

Chỉ riêng năm 2015, Vedan Việt Nam đã tài trợ 10 suất học bổng (trị giá 15 triệu đồng/suất) cho chương trình “Đào tạo, phát triển tài năng trẻ tỉnh Đồng Nai”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty đã tài trợ cho chương trình này, với mong muốn cùng các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng chỉ vài năm trở lại đây, Vedan Việt Nam đã ủng hộ người nghèo trên 100 căn nhà tình thương, tình nghĩa; hàng nghìn suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn… Điều này đã minh chứng rõ nét nhất công tác vì cộng đồng xã hội ở Vedan Việt Nam đang ngày một phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thành quả mang lại từ những hoạt động mang đậm tính nhân văn, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng xã hội Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng. 


Vedan Việt Nam với phương châm: “Yêu quý môi trường – Kinh doanh lâu dài”

Để ghi nhận những thành quả đạt được trên nhiều bình diện của Vedan Việt Nam ở chặng đường qua, các cơ quan hữu quan, ban ngành chức năng trong và ngoài nước đã trao tặng Công ty không ít phần thưởng cao quý: ISO 9001, OHSAS 18001 HACCP, HALAL, KOSHER, GMP+B2, ISO 14001, ISO/IEC 17025:2005… 

Chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000:2010; là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt được “Chứng nhận  tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế” do GFSI (Đề xướng an toàn thực phẩm toàn cầu) cấp; đứng trong “TOP 50 doanh nghiệp thành tựu xuất sắc” được vinh danh tại lễ công bố xếp hạng “V1000” và giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam cho sản phẩm phân bón hữu cơ khoáng Vedagro dạng viên; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai (nhiều năm liền) vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo và từ thiện”; Bằng khen Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai (nhiều năm liền) vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”…

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.