| Hotline: 0983.970.780

Những đường dây gian lận học tập trên thế giới: Bài 2 - Thi hộ tiếng Anh cho sinh viên Trung Quốc

Thứ Ba 28/05/2019 , 08:54 (GMT+7)

Các sinh viên không đủ trình độ tiếng Anh để theo học tại các trường đại học Mỹ có một cách để vẫn đạt tiêu chuẩn: Tham gia đường dây thi hộ.

Một phần khuôn viên đại học UCLA. Ảnh: Daily Bruin.

Trong khoảng thời gian đường dây chạy vào các trường đại học danh giá cho con cái những gia đình giàu có do William Singer dẫn dắt bị phanh phui hồi tháng ba tại Mỹ, chủ đề gian lận thi cử ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Gần như cùng ngày, một đường dây gian lận điểm cho người Trung Quốc cũng được phát hiện tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA).

Ngày 12/3, ngay sau khi thông tin về việc đường dây gian lận của Singer bị phá xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đã bắt 6 người liên quan tới một mạng lưới bị cáo buộc giúp các công dân Trung Quốc vượt qua những kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh để lấy thị thực sinh viên Mỹ.

6 người bị bắt bao gồm 5 sinh viên tại UCLA (cả cựu và đang theo học) cùng một sinh viên khác tại Đại học Fullerton bang California. Họ được cho là đã sử dụng hộ chiếu giả để đóng giả làm các sinh viên tiềm năng tương lai của trường.

Dù được truyền thông quan tâm, thông tin về sự việc trên lập tức bị lu mờ khi nhà chức trách phát hiện đường dây “chạy trường” trị giá 25 triệu USD của Singer có sự tham gia của cả những gương mặt nổi tiếng Hollywood như diễn viên Felicity Huffman, ngôi sao trong bộ phim truyền hình dài tập "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" (Desperate Housewives), nữ diễn viên đình đám Lori Loughlin hay nhà thiết kế Mossimo Giannulli.

Không giống với bê bối gian lận đại học, đường dây tại UCLA giúp người tham gia đạt điểm số cao trong kỳ thi TOEFL, vốn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các sinh viên quốc tế bởi rất nhiều trường đại học Mỹ sử dụng điểm số từ kỳ thi này làm tiêu chuẩn để đánh giá năng lực tiếng Anh của những người không nói tiếng bản địa.

Theo các công tố viên, thành viên trong đường dây gian lận sẽ thay các sinh viên quốc tế, chủ yếu đến từ Trung Quốc, dự những bài thi TOEFL tại những địa điểm khác nhau trên khắp Los Angeles.

Liu Cai, 23 tuổi, kẻ cầm đầu đường dây, đã nhận tiền để đăng ký thi hộ cho 14 người và đã trả ba trong số những người thi hộ 400 USD cho một bài thi vào năm 2015, 2016.

Những bị cáo còn lại được xác định gồm Quang Cao, 24 tuổi, đến từ San Francisco, Elric Zhang, 24 tuổi, đến từ Los Angeles, Tuan Tran, 33 tuổi, Mohan Zhang, 24 tuổi, đến từ Cerritos (đây là người duy nhất đang theo học UCLA) và Samantha Wang, người đang học tại Đại học Fullerton bang California.

Theo New York Post, đường dây của Liu Cai đã giúp 40 sinh viên gian lận trong các kỳ thi tiếng Anh. Nhờ đạt điểm số cao trong kỳ thi TOEFL, sinh viên có cơ hội  được nhận vào các trường đại học như Columbia, Đại học New York hay UCLA. Tuy nhiên, nhà chức trách lưu ý rằng không ít người trong số những sinh viên gian lận không thể tốt nghiệp vì thành tích học tập kém.

“Một số người không thể thay đổi bản chất của họ. Khi thực hiện hành vi gian lận dưới bất kỳ hình thức nào đồng nghĩa bạn đang lừa dối chính mình”, đặc vụ Christopher Kuemmerle từ Ủy ban điều tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nhấn mạnh. “Chúng tôi muốn dành các vị trí đó cho những ứng viên trung thực và chăm chỉ”.

Bị cáo buộc có mưu đồ bất chính vì sử dụng hộ chiếu giả và trộm cắp danh tính nghiêm trọng, Cai và các đồng phạm đều đã nhận tội. Những trường hợp gian lận thi cử tương tự  cũng đã được phanh phui trong những năm gần đây và đều dẫn tới những vụ bắt giữ.

Kể từ khi đường dây gian lận được phơi bày trước công chúng, một số người đã bày tỏ lo lắng về tỷ lệ gian lận ở những sinh viên quốc tế. Trước đây, một giáo sư tại Đại học California ở Santa Barbara khẳng định dù sinh viên Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 6% lượng sinh viên quốc tế của trường, họ lại chịu trách nhiệm cho 1/3 số vụ đạo văn. Wall Street Journal cho hay sinh viên quốc tế có khả năng gian lận thi cử cao gấp 5 lần sinh viên trong nước.

Đại học Iowa đã điều tra 30 sinh viên gian lận vào năm 2016 và các nguồn tin nội bộ cho biết “gần như tất cả” trường hợp gian lận đều là sinh viên mang quốc tịch Trung Quốc.

Hiện chưa rõ những sinh viên liên quan tới bê bối thi hộ TOEFL có phải đối mặt với các hậu quả pháp lý hay không song sự việc có thể làm gia tăng nghi ngờ đối với những sinh viên Trung Quốc muốn theo học tại Mỹ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm