| Hotline: 0983.970.780

Những hình ảnh của Obama ở "nơi đáng sợ nhất trái đất"

Chủ Nhật 25/03/2012 , 21:19 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tới thăm khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên,Cựu tổng Bill Clinton từng gọi DMZ là "nơi đáng sợ nhất trên trái đất" sau khi thị sát khu vực này. Cựu tổng thống George W. Bush cũng từng đặt chân đến đây.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tới thăm khu phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, ngay sau khi tới Seoul để chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân lần thứ hai vào ngày mai.

>> Obama sẽ đến thăm 'nơi đáng sợ nhất trái đất'



Các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ nấp sau một chiếc xe để tránh những luồng gió mạnh từ chiếc trực thăng Marine One của Tổng thống Obama. Ông Obama tới căn cứ Camp Bonifas của quân đội Mỹ tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, hôm nay để sau đó thăm khu phi quân sự (DMZ) nằm trên biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên.


Tổng thống Obama bước ra từ chiếc trực thăng Marine One. Mỹ hiện có 28.500 lính đồn trú tại Hàn Quốc. Nhà Trắng cho hay việc ông Obama tới thăm khu phi quân sự là sự thể hiện việc ông đánh giá cao các binh sĩ Mỹ đang có mặt ở Hàn Quốc, cũng như nhấn mạnh cam kết của Mỹ với an ninh của nước này.


Người đứng đầu nước Mỹ tươi cười bước tới gần các tướng lĩnh Mỹ và Hàn Quốc, sau khi ra khỏi 
chiếc trực thăng Marine One.


Ông Obama cùng các tướng lĩnh Mỹ và Hàn Quốc đứng trong một chốt quan sát ở Khu vực An ninh Chung ở khu phi quân sự gần Panmunjom (Bàn Môn Điếm) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tại đây có quốc kỳ Hàn Quốc, Mỹ và cờ của Liên Hợp Quốc.


Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ dùng ống nhòm nhìn từ khu phi quân sự sang phía Triều Tiên. Trên áo của ông Obama có tấm phù hiệu mang dòng chữ "Barack Obama - Tổng tư lệnh". Tại Mỹ, người nắm giữ vai trò tổng thống cũng đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội nước này.


Tổng thống Mỹ vừa trao đổi với một tướng lĩnh đồng hương vừa chỉ tay về phía Triều Tiên. Ông Obama tới Hàn Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai không lâu sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo trong tháng sau. Tuyên bố này khiến Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều nước quan ngại.


Toàn bộ phần quay về phía Triều Tiên của chốt quan sát được bao bọc bởi một tấm thủy tinh chống đạn. Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton từng gọi DMZ là "nơi đáng sợ nhất trên trái đất" sau khi thị sát khu vực này. Cựu tổng thống George W. Bush cũng từng đặt chân đến đây.


Ông Obama phát biểu trước các binh sĩ Mỹ tại nhà ăn của căn cứ Camp Bonifas. "Các bạn đang ở biên giới của tự do", tổng thống Mỹ nói. "Tôi không thể tự hào hơn vì những việc mà các bạn đang làm".


Ông chủ Nhà Trắng chụp ảnh kỷ niệm cùng các binh sĩ tại căn cứ Camp Bonifas.


Tổng thống Mỹ thân mật bắt tay một binh sĩ Hàn Quốc trong chuyến thăm khu phi quân sự hôm nay. Trong thời gian tham dự hội nghị quốc tế về hạt nhân, ông Obama sẽ lần lượt có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Theo vnexpress/ảnh AFP

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm