| Hotline: 0983.970.780

Những hình ảnh làng hoa Sa Đéc tất bật đón vụ tết

Thứ Sáu 07/12/2018 , 08:05 (GMT+7)

Hiện các loại hoa đã xuống giống và đang trong giai đoạn phát triển xanh tốt. Người trồng hoa kiểng nơi đây cũng hy vọng từ đây đến cuối năm thời tiết thuận lợi, để có một mùa hoa kiểng trổ đúng dịp Tết.

Theo Phòng Kinh tế TP. Sa Đéc - Đồng Tháp cho biết, để phục vụ cho thị trường hoa Tết Nguyên đán 2019, làng hoa Sa Đéc đã chuẩn bị hơn 3 triệu giỏ hoa cảnh các loại phục vụ Tết. Năm nay với diện tích được quy hoạch trồng hơn 100ha, vùng trồng hoa Tết tập trung nhiều nhất ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông, gồm các loại hoa: hoa cúc mâm xôi, cúc đồng tiền ,vạn thọ, hoa hồng, dạ yến thảo, cát tường...

Bên cạnh đó, hiện tại một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc nhân giống và cung cấp nguồn cây con giống cho bà con trong vùng và ngoài tỉnh để trồng hoa kiểng Tết. Đây cũng là thời điểm giúp một số nông dân ở làng hoa này mang lại thu nhập cao từ việc bầu và bán cây con.

08-32-43_n_11
08-32-43_nh_3
08-32-43_nh_2
Các giống hoa được chọn trồng nhiều là cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, hoa hồng, mai dạ thảo, cát tường, hoa chuông…
08-32-43_nh_5
Riêng vụ hoa Tết Kỷ Hợi 2019 các nhà vườn ở làng Sa Đéc cung ứng cho thị trường hơn 3 triệu chậu hoa, được trồng trên diện tích hơn 100ha tập trung nhiều tại phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông
08-32-43_nh_8
08-32-43_nh_9
08-32-43_nh_10
Theo các hộ trồng hoa Tết cho biết, tuy vụ này rất cực công chăm sóc gấp 2-3 lần so vụ thường, nhưng lợi nhuận mang lại cao hơn so với những ngày trong năm. Cái khó là phải canh thời tiết để ươm giống và xuống giống sao cho đúng thời điểm và xử lý ra hoa đúng ngay tết
08-32-43_nh_17
08-32-43_nh_16
08-32-43_nh_15
Theo các nhà vườn, thời tiết năm nay tương đối thuận lợi nên các giống hoa đang trong giai đoạn phát triển tốt
08-32-43_nh_18
08-32-43_nh_19
Năm nay, ông Lê Văn Đôn ở phường Tân Quy Đông chuẩn bị hơn 10.000 chậu hoa ly, hoa hồng, dạ yến thảo, cát tường… cung cấp cho bạn hàng trong và ngoài tỉnh
08-32-43_nh_20
08-32-43_nh_21
Hiện tại, các giống hoa phát triển tốt, đang trong giai đoạn bấm đọt. Khoảng hơn một tháng nữa, hoa nở là có thể giao cho thương lái
08-32-43_nh_23
08-32-43_nh_24
Phân rơm được các thương lái đi thu mua các tỉnh ĐBSCL đem về làng hoa bán giá khá cao từ 80.000 – 90.000 đồng/bao (bao 25kg)
08-32-43_nh_25
Giỏ hoa làm bằng tre, để phục vụ trồng hoa kiểng đang hút hàng ở thời điểm này

Xem thêm
Cả nước có 262 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5

Cả nước có 262 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp 5. Cần kiểm soát chặt tôm giống bố mẹ nhập khẩu. Phải nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng. Giá tiêu tăng 3 ngày liên tiếp, đạt 93.000 đồng/kg.

Duy trì vùng an toàn bệnh dại, khó mấy cũng phải làm

TP. HCM Bệnh dại đang có chiều hướng tăng cao, để thanh toán bệnh dại đến 2030, ngoài giải pháp tiêm vacxin, quản lý chặt đàn chó mèo, việc xây dựng vùng an toàn bệnh dại và duy tri là việc làm bắt buộc, khó mấy cũng phải làm.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Thả 4,7 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

BẠC LIÊU Ngày 18/4, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND huyện Đông Hải cùng Đồn Biên phòng Gành Hào tổ chức thả 4,7 triệu con tôm giống ra cửa biển.