| Hotline: 0983.970.780

Những hình ảnh về cháy lớn tại Công ty may Korea Vina

Chủ Nhật 25/03/2018 , 13:45 (GMT+7)

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Vina Korea – nhà máy may Hàn Quốc tại Khu Công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào 4h sáng ngày 25/3.

Cháy nhà xưởng tại nhà máy Vina Korea, Khu công nghiệp Khai Quang , TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Theo thông tin từ ông Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch TP Vĩnh Yên: Khoảng 4h sáng ngày 25/3/2018, đám cháy được phát hiện đầu tiên tại xưởng nguyên liệu vải cuộn và chỉ của Công ty TNHH Vina Korea, sau đó lan rộng sang 4 nhà xưởng chứa hàng, chủ yếu là vải và quần áo thành phẩm.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, 100% lực lượng cán bộ, chiến sỹ cùng 15 phương tiện gồm xe nâng, xe chữa cháy của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh và 4 xe của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hà Nội đã tham gia ứng cứu. Tham gia chữa cháy còn có lực lượng của các đơn vị như: Trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của Khu Công nghiệp Khai Quang.

“Đám cháy đã cơ bản được khống chế ở 4 khu nhà xưởng liền kề nhau. Bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn” – ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Dưới đây là những hình ảnh vụ cháy:

13-01-36_nh_2
Lực lượng PCCC Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường để thực hiện ứng cứu
13-01-36_nh_3
 Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy
13-01-36_nh_4
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường
13-01-36_nh_5
Đến 9h đám cháy cơ bản được khống chế, song vẫn còn nguy cở bùng cháy trở lại

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.