| Hotline: 0983.970.780

Những 'khối u' mang tên hợp tác xã: Đau đáu chuyện giải thể!

Thứ Sáu 06/04/2018 , 06:30 (GMT+7)

Toàn quốc có 795 HTX ngừng hoạt động chưa được giải thể, nằm trải rộng ở 35 tỉnh, thành. Riêng Lào Cai có 44 HTX như vậy.

Có những HTX, khi hỏi lãnh đạo còn ú ớ: “Tôi không biết HTX này và ai làm chủ nhiệm cả. Cái này phải làm việc trực tiếp với cán bộ thống kê”.
 

Nỗi niềm “bác chủ nhiệm”

Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, đạt chuẩn NTM cuối năm 2016, đầu năm sau thì chính thức đón bằng công nhận. Bản Qua đất đai trù phú, có những cánh đồng lúa ngát xanh, thẳng cánh cò bay. Ở nơi đó, còn nặng trĩu hình bóng một HTX kiểu cũ và “bác chủ nhiệm” thân thuộc.

Chúng tôi gặp ông Hoàng A Hẩu (SN 1962) – chủ nhiệm HTX dịch vụ tổng hợp Bản Qua trong một buổi sáng mưa lâm thâm. Theo ông Hẩu, HTX lập năm 1998 có tên là HTX DVNN. Đến năm 2005, thay đổi con dấu mới thì thêm hai chữ "tổng hợp", bỏ hai chữ "nông nghiệp". Những năm 90, nhà nhà làm giàu. HTX ra đời đúng nghĩa là “bà đỡ” cho kinh tế nông hộ.

11-09-12_1
“Bác chủ nhiệm” Hoàng A Hẩu rưng rưng nhìn con dấu cũ

“Ban đầu, HTX làm tất cả từ dịch vụ, buôn bán VTNN, rồi cả thủy lợi. Thời kỳ đó, gần như một tay HTX làm hết, vực dậy kinh tế của cả xã”, ông Hẩu bồi hồi nhớ lại. Theo ông Hẩu, thời kỳ đỉnh cao có trăm xã viên. Tuy nhiên, HTX hoạt động chỉ dựa trên liên kết, giúp đỡ bà con mà không một ai góp vốn, đóng cổ phần.

Xã hội ngày càng tiến lên, mọi thứ đều thay đổi chóng mặt khiến HTX hụt hơi và bị tụt lại. Các cửa hàng phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng… mọc lên như nấm. Và đương nhiên, một HTX kiểu cũ cùng một bác chủ nhiệm già lão bị lép vế. Minh chứng là tới tận năm 2018, toàn bộ con dấu, ban quản trị còn sót lại, mọi thứ vẫn theo mô típ HTX kiểu cũ.

11-09-12_3
Năm 2018, HTX tròn 20 năm, kết thúc một chặng đường
Tôi hỏi, bây giờ mà HTX giải thể theo quyết định của tỉnh, bác có điều gì tiếc nuối không, ông Hẩu lấy ra bộ dấu của HTX cầm trên tay, mắt rưng rưng đỏ hoe: “Không làm được thì phải giải thể thôi. HTX không có vướng mắc gì về tài sản chung. HTX không có xã viên. Không có gì tiếc nuối cả”. Nói xong, tay ông vân vê con dấu một cách chậm rãi.
Ông Hẩu bảo không có gì tiếc nuối là nói để cho đỡ buồn thôi. Không tiếc sao được khi công sức cả một đời người cống hiến vào đó, nay thì giải thể HTX.

Hơn nữa, theo ông Hẩu, hình như người dân ít mặn mà với ruộng đồng. Diện tích đất dành cho nông nghiệp cứ ngày một teo tóp. Con người ngược lại, sinh sôi nhiều hơn nhưng đi làm việc khác. Cách đây mấy năm, sức khỏe yếu ông Hẩu chuyển HTX về nhà để hoạt động. Cứ thế, HTX dần tan rã.
 

Tiếc lắm nhưng đành

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý Khánh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Quan thừa nhận, HTXNN Bản Qua đã dừng hoạt động từ lâu. Trước đây, khi mới thành lập, HTX cũng có trụ sở, phòng làm việc chung với UBND xã. Nhưng chỗ đó nay làm bếp ăn.

Theo ông Lâm, đến năm 2015, HTX gần như “chết lâm sàng”. Năm 2016, xã lên phương án giải thể. “Xã định đề xuất lên huyện xin giải thể. Sau thì không giải thể nữa vì xã đang phấn đấu đạt chuẩn NTM”, ông Lâm thông tin. Sau khi đón bằng công nhận NTM, năm 2017, xã Bản Qua đã chính thức đề xuất giải thể HTX Bản Qua. Và tới cuối năm 2017, tên HTX đã có trong danh sách buộc phải giải thể của tỉnh.

Ông Lâm chia sẻ, việc giải thể HTX, thực lòng ai cũng tiếc nuối vì dù sao, những con người đó cũng một đời cống hiến, góp sức để Bản Qua đẹp, giàu lên. Người sản xuất không có, ban quản trị thì cao tuổi, định chuyển sang nuôi trồng thủy sản thì thua lỗ…

Đỉnh điểm như năm 2016, qua báo cáo tài chính, HTX không những sinh lời mà còn bị âm khoảng 3 – 4 triệu. Tiền chi ra tổ chức hội thảo, hội nghị còn nhiều hơn thu về. Do số tiền không nhiều, mọi người tự bàn bạc, chia nhau bù lỗ. Giờ việc giải thể HTX chắc chắn phải làm, có thể ngay trong năm 2018.

11-09-12_4
Người nông dân giờ không còn mặn mà với ruộng đồng

Ngoài đơn vị này, trên địa bàn HTX Bản Qua còn có 2 HTX làm thổ cẩm và HTX Tân Phát. Theo ông Lâm, HTX thổ cẩm hoạt động cầm chừng, các xã viên chỉ đủ sống. Sản phẩm của HTX thiếu đầu ra trầm trọng, lại làm thủ công, có khi một năm mới dệt xong bộ quần áo, bán được 3 triệu bạc, chết đói.

Ông Lâm nói: “Hiện có 10 hộ tham gia nhưng HTX thổ cẩm không thể phát triển được. Năm 2017, HTX báo cáo là có lãi nhưng lãi tí ti. Chúng tôi vẫn đang tìm cách chuyển đổi hoạt động. Cái quan trọng nhất là tìm đầu ra và giảm chi phí, thời gian sản xuất”.

“Việc giải thể HTX, về thủ tục cũng không có gì khó. Tài sản của HTX nay chỉ còn một ít đất và cái ao khoảng 5.000 m2. Diện tích đất 5% trước giao cho HTX quản lý, sau xã sẽ thu hồi về. Con dấu, tài khoản cũng sẽ được thu hồi và hủy theo quy định”, ông Lâm cho biết.

Một tia hy vọng mới sau khi HTX Bản Qua giải thể, là HTX Tân Phát sẽ đổi mới và tiếp nối. Thành lập năm 2014 theo Luật HTX mới, hiện do 3 hộ gia đình và 9 xã viên quản lý. Năm 2017, xã Bản Qua giao HTX 5ha đất trồng rau màu, sau HTX trồng thêm ngô ngọt, khoai lang Nhật, cây dược liệu...

“Từ bài học HTX cũ, chúng tôi sẽ xây dựng một HTX mới, một vùng kinh tế nông nghiệp mạnh hơn, tương xứng với tiềm năng địa phương. Chúng tôi đang vận động người dân vay vốn sản xuất, thay đổi những thói quen, tập quán canh tác lạc hậu”, ông Lâm khẳng định.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm