| Hotline: 0983.970.780

Những 'mỏ vàng' của thể thao Việt

Thứ Sáu 05/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Hôm nay 5/6, SEA Games 28 sẽ chính thức khai mạc và mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam trong hơn 10 ngày diễn ra Đại hội là giành 65 HCV.

Sự trở lại

So với SEA Games 27, Đoàn Thể thao Việt Nam đón chào sự trở lại của thể dục dụng cụ (TDDC). Đó là cái nôi mang về tới 11 HCV trong tổng số 14 nội dung thi đấu ở SEA Games 26, và là 1 trong 5 môn được đầu tư trọng điểm của ngành thể thao vào lúc này.

Tại Singapore, những niềm hy vọng vàng của TDDC sẽ là Phan Thị Hà Thanh, Lê Thanh Tùng và Phạm Phước Hưng. Mục tiêu của toàn đội sẽ là giành từ 6-8 HCV, chiếm 10% chỉ tiêu của toàn đoàn.

Có một điểm đáng chú ý, đội TDDC Việt Nam tham dự SEA Games 28 chỉ có 16 thành viên và là một trong những đội có ít tuyển thủ nhất. Tuy nhiên, mục tiêu đạt HCV của đội lại thuộc dạng nhiều nhất. Đây thực sự là mỏ vàng đang chờ khai quật trong những ngày thi đấu sắp tới.

Cũng không thể không nhắc đến wushu. Đây từng được coi là niềm hy vọng lớn nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong quá khứ. Đỉnh điểm là tại SEA Games 22 tổ chức trên sân nhà, các võ sĩ của chúng ta đã giành tổng cộng 13 HCV - cao nhất trong tất cả các môn thi đấu.

Wushu Việt Nam từng xếp thứ nhì thế giới, chỉ sau quê hương của môn võ này - Trung Quốc. Tuy nhiên trong những kỳ SEA Games gần đây, wushu không còn giữ được vị thế độc tôn. Tại Myanmar, chúng ta phải chia sẻ ngôi vị dẫn đầu với đội chủ nhà (cùng được 5 HCV), và người hâm mộ đang rất chờ đợi một sự bứt phá tại SEA Games 28.

Những môn Olympic

Kể từ năm 2003 khi được đăng cai SEA Games lần đầu tiên, thể thao Việt Nam đã nỗ lực đầu tư cho những môn thi Olympic như điền kinh, bơi hay đấu kiếm. Sau hơn 10 năm, chúng ta đã được hưởng trái ngọt khi bây giờ, tất cả những môn này đều được coi là “mỏ vàng”.

Kỳ vọng nhất đương nhiên là môn thể thao nữ hoàng: điền kinh. Tại SEA Games lần này, đội điền kinh có đông VĐV nhất (42 người) và cũng đặt chỉ tiêu cao nhất (từ 10-11 HCV). Bất chấp sự vắng mặt của nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương, ĐKVĐ marathon Nguyễn Thị Bình... điền kinh Việt Nam vẫn rất mạnh.

Có thể kể đến Quách Thị Lan (chạy 400m và 400m rào), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ), Nguyễn Văn Lai (chạy 5000 và 10.000m)… đều đang có thành tích vượt trội ở khu vực.

Cùng với đó, em trai của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch, người được chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc, đang có thành tích tốt nhất khu vực ở nội dung 400m.

Bơi Việt Nam ở SEA Games 28 cũng rất quyết tâm “hóa rồng”. Với hai “siêu nhân” Ánh Viên, Quý Phước - những người có khả năng giành 3-4 HCV, đội bơi mạnh dạn đặt chỉ tiêu 6-8 HCV dù chỉ đến Singapore với 8 VĐV.

Ánh Viên tiếp tục là cái tên sáng giá nhất. Nhiệm vụ của “tiểu tiên cá” ngoài bảo vệ ngôi quán quân ở 3 cự ly 200m ngửa, 200m và 400m hỗn hợp còn là chiến đấu ở 8 cự ly đăng ký còn lại. Không quá khi nói rằng kình ngư người Cần Thơ chiếm quá nửa sức mạnh toàn đội.

Bắn súng dù đặt mục tiêu 4-5 HCV nhưng khi mà con bài chủ lực Hoàng Xuân Vinh không còn ở đỉnh cao phong độ, nhất là luôn gặp vấn đề về tâm lý thì việc giảm chỉ tiêu so với SEA Games 27 cũng chẳng có gì lạ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm