| Hotline: 0983.970.780

Những nếp nhà ở miền Tây

Thứ Bảy 30/03/2019 , 07:10 (GMT+7)

Người dân miền Tây phóng khoáng, nhiều nơi không quan trọng làm nhà cửa. Nhà ở có thể tạm bợ, không cần xây dựng kiên cố, đa phần là sử dụng cây lá địa phương như tràm và lá dừa nước. Tuy nhiên, cũng có những căn biệt thự kiên cố được nông dân xây dựng từ tiền bán nông sản.

Điển hình như ở xứ U Minh có loại nhà hai mái, có cột được cặm thẳng xuống đất, gọi là nhà cột cặm. Còn ở miệt Đồng Tháp, An Giang bị ảnh hưởng của mùa nước nổi nên thường làm nhà sàn. Nhà cất gần cặp sông, bờ ao để thuận lợi cho việc tắm, giặt sinh hoạt. Gần đây, có phong trào xây dựng nông thôn mới, nên nhiều biệt thự ở nông thôn được được xây dựng, nhưng vẫn thoáng đãng. PV NNVN có dịp đi và chụp lại những căn nhà ở nông thôn miền Tây như một nét văn hóa đặc trưng miền sông nước ĐBSCL.

Nhà bè ở Châu Đốc – An Giang vừa dùng làm nhà ở, phía dưới nuôi cá
Nhà sàn thích hợp sống ở vùng ngập lũ An Giang, Đồng Tháp
Bắt cầu khỉ đi vào nhà
Nhiều nơi làm nhà bè nổi trên sông Tiền, sông Hậu
Nhà nông thôn với hàng rào cây xanh trước cổng
Nhà có bàn thờ Ông Thiên trước cửa
Ngôi nhà 3 gian đặc thù ở vùng sông nước ĐBSCL
Nhà lá ở miền Tây
Nhà mái tôn, vách lá, cửa gỗ thông dụng ở làng quê
Nhà sàn của người dân miền Tây cặp sông, rạch
Nhà sàn có hàng trăm cây cột
Những ngôi nhà ở đầu thượng nguồn sông Mekong
Lão nông ở Đồng Tháp lau chùi bàn thờ trong nhà
Lu chứa nước dùng sinh hoạt hàng ngày của người dân trước sân nhà
Nụ cười của thiếu nữ miền Tây
Ông Hồ Văn Bi, ở ấp văn hóa Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đứng bên căn nhà biệt thự vừa xây xong gần 1 tỷ đồng từ cây cam sành
Một căn biệt thự kiên cố
Nhà lồng chợ cổ Cần Thơ có trên 100 năm
Nhà cổ Bình Thủy (TP. Cần Thơ)
Căn nhà của Công Tử Bạc Liêu nổi tiếng miền Tây

Xem thêm
Nuôi mực thương phẩm bán tự nhiên hiệu quả kinh tế cao

Nuôi mực thương phẩm bán tự nhiên hiệu quả kinh tế cao. Hậu Giang đẩy nhanh 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông. Hoa hoàng hậu đua nở trên tuyến đường Sa Đéc. Canada nhập khẩu hơn 8 triệu USD cá tra từ Việt Nam.

Tọa đàm triển khai Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt

Nhà báo Trịnh Bá Ninh trao đổi triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Trồng trọt cùng TS Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; TS Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt và ông Vương Đắc Hùng - PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình.

Mẹo né mặn, tránh hạn ở 'rốn phèn' Hậu Giang

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt, người dân và chính quyền địa phương vùng trũng phèn của tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt.

Công trình thủy lợi 3.300 tỷ đồng ứng phó hiệu quả xâm nhập mặn

KIÊN GIANG Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé với kinh phí 3.300 tỷ đồng đang phát huy hiệu quả điều tiết mặn, ngọt trong những tháng cao điểm mùa khô 2024.