| Hotline: 0983.970.780

Những ngôi sao U21 tỏa sáng ở Asian Cup: Hai cầu thủ Việt Nam được vinh danh

Chủ Nhật 27/01/2019 , 09:49 (GMT+7)

Sau vòng tứ kết, tờ Fox Sport đã lên danh sách 5 cầu thủ U21 xuất sắc nhất ở Asian Cup 2019. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đóng góp 2 cái tên là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu (19 tuổi, Việt Nam)

Ở tuổi 19, Đoàn Văn Hậu đã thi đấu vô cùng chững chạc và chắc chắn ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, ở trận đấu với Nhật Bản, cầu thủ của CLB Hà Nội đã thi đấu xuất sắc ở khâu phòng ngự, khi ngăn chặn rất nhiều pha tấn công của đối thủ ở bên cánh trái.

Nói về Đoàn Văn Hậu, Fox Sport viết: “Đoàn Văn Hậu là cái tên nổi bật ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đã chứng minh được tài năng ở tuổi 19, khi đối đầu với nhiều cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Màn trình diễn đỉnh cao của cầu thủ này góp công rất lớn vào thành công của đội tuyển Việt Nam”.


Mohanad Ali (18 tuổi, Iraq)

Ở tuổi 18, Mohanad Ali đã tỏa sáng rực rỡ ở Asian Cup 2019. Với tốc độ tuyệt vời cùng khả năng càn lượt tốt, chân sút số 1 của Iraq đã khiến hàng thủ đối phương luôn đặt trong tình trạng báo động.

Dù Iraq đã sớm bị loại ở vòng 1/8 nhưng Fox Sport vẫn đánh giá Mohanad Ali là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu. Ở giải này, tiền đạo 18 tuổi đã ghi 2 bàn thắng, trong đó có 1 pha lập công vào lưới tuyển Việt Nam.


Nguyễn Quang Hải (21 tuổi, Việt Nam)

Quang Hải là nhân tố quan trọng bậc nhất của đội tuyển Việt Nam. Trong vai trò nhạc trưởng, tiền vệ này đã điều phối tốt lối chơi của “Rồng vàng”. Không những vậy, Quang Hải còn ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Yemen.

“Messi Việt Nam luôn nhận được kỳ vọng lớn sẽ tỏa sáng. Cầu thủ này có thể thi đấu nổi bật ở nhiều vị trí khác nhau. Ở Asian Cup 2019, Quang Hải đã trưởng thành hơn khi thi đấu lùi sâu. Chắc chắn, đây là gương mặt đáng xem trong tương lai” - Fox Sport viết.


Tarek Salman (21 tuổi, Qatar)

Dù mới 21 tuổi nhưng Tarek Salman đã thi đấu vô cùng chững chạc trong hàng thủ đội tuyển Qatar. Đặc biệt, trong trận đấu với Hàn Quốc, cầu thủ này đã thi đấu khá hay khi “bắt chết” ngòi nổi Hwang Ui Jo.

Nhờ sự xuất sắc của Tarek Salman, Qatar đang sở hữu hàng thủ không thể công phá. Họ là đang cùng với Iran là những đội vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở giải đấu này.


Bassam Al-Rawi (21 tuổi, Qatar)

Ngoài khả năng phòng ngự tốt, Bassam Al-Rawi được trời phú cho đôi chân uy lực. Cầu thủ này từng giúp Qatar vượt qua Iraq nhờ cú sút phạt thành bàn. Tờ Fox Sport cho rằng Bassam Al-Rawi hoàn toàn đủ sức chơi bóng và thành công ở châu Âu.

Nếu Qatar vô địch, cầu thủ này hứa hẹn sẽ được săn đón rất nhiều. Đội tuyển Tây Á đang cho thấy sự chuẩn bị tốt trước thềm World Cup 2022 khi trình làng nhiều cầu thủ trẻ sáng giá.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm