| Hotline: 0983.970.780

Những nguy cơ đối với thế giới trong năm 2011

Thứ Sáu 14/01/2011 , 15:50 (GMT+7)

Hai nguy cơ được nhấn mạnh là sự leo thang của giá nông sản và tình hình gia tăng mạnh của nạn buôn lậu.

Sự leo thang của giá nông sản đang là nguy cơ đối với thế giới.
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, vừa công bố báo cáo hàng năm về các nguy cơ đối với thế giới, theo đó, sự leo thang của giá nông sản và sự tăng trưởng mạnh của nạn buôn lậu là những mối đeo dọa lớn đối với thế giới trong năm 2011.

Robert Greenhill, phát ngôn viên của WEF cho rằng thế giới hiện đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương nhất kể từ 50 năm trở lại đây. Chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Davos, tại Thụy Sĩ vào cuối tháng 1 tới, WEF một lần nữa muốn cảnh báo thế giới vốn chưa sẵn sàng đối phó với các nguy cơ sắp tới trong tương lai.

Đại diện của WEF, Robert Greenhill nhấn mạnh: "Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ tài chính của các chính phủ và người dân, tuy nhiên, những nguy cơ đe dọa họ sẽ không bao giờ mất đi."

Theo WEF, những nguy cơ đối với thế giới trong năm 2011 rất nhiều. Báo cáo mới công bố của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chia các nguy cơ này ra làm ba nhóm lớn là tội phạm có tổ chức, tham nhũng và tính bấp bênh của các quốc gia; nguy cơ liên quan tới nguồn nước, lương thực và năng lượng; các nguy cơ gây bất ổn đối với kinh tế vĩ mô của thế giới.

Sự bùng nổ về giá nguyên liệu được các chuyên gia của WEF đánh giá là vấn đề nhạy cảm nhất. Giá dầu lửa đã vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng và giá nông sản tiếp tục leo thang. Theo đánh giá của WEF, đây là những triệu chứng của vấn đề về dài hạn như nhu cầu về nước, lương thực và năng lượng trên thế giới sẽ gia tăng vào khoảng từ 30-50% trong hai thập kỷ tới. Tuy vậy, báo cáo nêu trên của WEF cho rằng các quốc gia trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối phó với những vấn đề này về dài hạn.

Trước nguy cơ giá nguyên liệu thế giới tăng cao trong năm 2011, WEF đề xuất giảm sự can thiệp của các chính phủ để thị trường phản ánh giá thực của các nguyên liệu.

Liên quan tới tội phạm có tổ chức - ma túy, mại dâm, làm hàng giả..., báo cáo của WEF cho rằng từ 7 tới 10% thương mại thế giới có liên quan tới hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Các chuyên gia của WEF nhận định một thế giới hội nhập sâu rộng, những thiếu sót trong điều hành của các chính phủ và sự mất cân đối giữa các nền kinh tế là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động tội phạm quốc tế. Vì vậy, WEF đề xuất nhanh chóng thiết lập hình thức hợp tác quốc tế hiệu quả để giải quyết vấn nạn này.

Nguy cơ cuối cùng mà báo cáo của WEF nêu ra là sự mất ổn định của kinh tế thế giới. Ngoài ra, cũng theo WEF, sự chia rẽ trong xã hội cũng là nguy cơ tiềm ẩn đối với thế giới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm