| Hotline: 0983.970.780

Những nguyên liệu kỳ lạ dùng để sản xuất bia, bán chạy 'như tôm tươi'

Thứ Sáu 03/11/2017 , 07:05 (GMT+7)

Rất đa dạng như tinh hoàn bò, tinh hoàn cá voi cho đến não dê, hay cà phê trong phân loài voi đang được con người dùng trong sản bia thủ công, ngành công nghiệp chiếm tới 12% thị trường bia toàn cầu, trang tin Chuyện xứ người (OD) của Mỹ ngày 1/11 cập nhật.

1. Tinh hoàn bò

16-02-51_1

Tinh hoàn bò được người dân Colorado, Mỹ gọi là những con hàu núi đá là một trong những thực phẩm nhiều nơi không biết, nhưng ở Colorado nó lại là đặc sản. Nó được Công ty bia Wynkoop Brewing Company (WBC) dùng để sản xuất loại bia đặc biệt, có đặc tính bí ẩn làm cho bia của WBC trở nên trứ danh và bán chạy như tôm tươi.

Trung bình cứ tám thùng bia WBC có tên Rocky Mountain Oyster Stout sử dụng 25 miếng lát tinh hoàn bò thái miếng nướng khô tạo ra hương vị "thịt bò béo ngậy".

2. Tinh hoàn cá voi

16-02-51_2

Trong khi Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế làm hết mình để bảo vệ cá voi thì những con cá voi trắng ở nhiều nơi lại bị săn đuổi để lấy thịt và sản phẩm phụ.

Nhà máy bia Stedji của Iceland là nơi nổi tiếng với sản phẩm bia sử dụng tinh hoàn cá voi. Theo những người sản xuất bia ở Stedji, thì bia của họ không chỉ là đồ uống giải khát mà còn có tác dụng chữa bệnh theo phong cách truyền thống của người Iceland và được ca ngợi là đồ uống "lành mạnh với hương vị tuyệt vời".

3. Bia từ não dê

16-02-51_3

Nhóm nghiên cứu đằng sau công ty sản xuất bia ở Dock Street Brewing (DSB) của Mỹ vì quá mê phim Xác chết biết đi (The Walking Dead) nên họ đã quyết định đầu tư sản xuất một loại bia đặc biệt dành riêng cho những người hâm mộ bộ phim ma nói trên, đó là loại bia được sản xuất từ não dê. Khi uống, loại bia này làm cho tâm hồn người ta sảng khoái giống như những bóng ma biết đi, đó là những gì DSB đưa ra quang cáo về loại bia có một không hai này.

4. Bia thu hồi từ nước tiểu của những người tham gia lễ hội

16-02-51_4

Nói cụ thể hơn là bia tái sinh từ nước tiểu của những người tham dự lễ hội. Sản phẩm đi theo đề xuất của Hội đồng Nông - Lương Đan Mạch (DAFC) nhằm thu hồi tối đa lượng bia từ những người tham gia lễ hội âm nhạc Roskilde thải ra.

Theo DAFC, đây là phương án “tuần hoàn” mang tính kinh tế, cả về lợi ích kinh tế đơn thuần lẫn lợi ích môi trường. Nước tiểu ở Đan Mạch không chỉ được dùng bón cho lúa mạch mà còn thay cho lúa mạch để sản xuất bia, vòng tròn khép kính mang lại nhiều lợi ích hữu hình.

5. Bia từ hạt cà phê trong phân voi

16-02-51_5

Hạt cà phê trong phân voi không chỉ để sản xuất cà phê trứ danh, giống như cà phê cầy hương mà còn dùng cho sản xuất bia thủ công. Đó là sản phẩm độc đáo của hãng sản xuất bia Sankt Gallen của Nhật Bản. Theo Sankt Gallen, sản phẩm bia của họ có hương vị không khác gì hương vị cà phê cầy hương, vì hạt cà phê đã được xử lý sơ bộ trong hệ thống tiêu hóa của loài voi. Sản phẩm của Sankt Gallen có tên Un và Kono Kuro. Những người đã dùng bia này hết lời ca ngợi, và coi đây là sự pha trộn hoàn hảo của thị hiếu ngọt ngào và cay đắng, vì vậy bia của Sankt Gallen sản xuất ra đến đâu bán hết veo đến đó.

(Theo Oddee.com- 10/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm