| Hotline: 0983.970.780

Những nhược điểm của U23 Việt Nam với bộ khung HA Gia Lai

Thứ Ba 16/05/2017 , 19:40 (GMT+7)

Sử dụng con người và áp dụng lối đá của HA Gia Lai, nhưng U23 Việt Nam chưa thể cải thiện được nhược điểm của Gỗ ở hàng phòng ngự và khâu ghi bàn.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định do sử dụng nòng cốt là các cầu thủ của HA Gia Lai, nên U23 Việt Nam cũng mang theo bên mình nhược điểm của đội bóng phố núi, đó là phòng ngự thiếu chiều sâu và ghi bàn không hiệu quả. Vấn đề là HLV Nguyễn Hữu Thắng phải khắc phục được những nhược điểm ấy.

Đội tuyển U23 Việt Nam còn nhiều việc cần phải cải thiện (ảnh: Gia Hưng)

Dù vậy, sau trận đấu với U20 Argentina và một số trận trước đó, dường như U23 Việt Nam vẫn chưa thuộc… bài.

Lối chơi của đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng đúng tính chất lối đá của HA Gia Lai, bản thân vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam cũng chủ trương xây dựng lối chơi theo kiểu nhuyễn, nhỏ, ban bật nhiều đúng phong cách của Gỗ.

Những nòng cốt quan trọng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam hiện giờ cũng là những cầu thủ của Gỗ, đặc biệt là những vì trí trên hàng tấn công, đóng vai trò then chốt trong lối chơi của đội, gồm Công Phượng, Tuấn Anh.

Tuy nhiên, cái thiếu của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại khả năng nâng cấp lối chơi đấy, khả năng cải thiện những điểm yếu của chính CLB HA Gia Lai tại V-League. Theo nhận định của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam hiện thiếu các đường chuyền chuyển hướng tấn công bất ngờ, thiếu những pha sút xa nhầm tăng tính đột biến.

Riêng ở hàng phòng ngự, theo ông Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam phòng ngự chưa có chiều sâu, khả năng bọc lót của các vị trí chưa cao.

Đặc biệt, thói quen của các cầu thủ dưới trướng HLV Nguyễn Hữu Thắng là họ có thể giữ bóng khá nhiều, thích sử dụng kỹ thuật cá nhân, nhưng chủ đích của các pha xử lý kỹ thuật này thường không rõ ràng, ý đồ chiến thuật cũng chưa rõ nét. Đấy đều là các điểm yếu thường gặp của chính HA Gia Lai ở giải trong nước.

Việc HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn ai và lựa chọn nhân sự ra sao là quyền của ông Thắng, trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển. Chỉ có điều lựa chọn đấy phải giúp cho đội tuyển mạnh lên thì quan điểm của vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam mới giàu sức thuyết phục.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng mong chờ HLV Nguyễn Hữu Thắng sửa được các nhược điểm của nhiều cầu thủ HA Gia Lai khi khoác áo đội tuyển, như người tiền nhiệm của ông Thắng là HLV Miura từng làm được.

Khi đó, có lẽ người ta cũng chẳng quan trọng HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi bao nhiêu cầu thủ của Gỗ lên đội tuyển U23 Việt Nam, chẳng quan trọng cầu thủ của đội bóng phố núi có phải là nòng cốt hay không? Mà quan trọng nhất vẫn là đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng phải đá hay hơn đối thủ!

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất