| Hotline: 0983.970.780

Những 'nữ tướng đả hổ', buộc quan tham phải khai nhận tội lỗi

Thứ Tư 27/09/2017 , 13:05 (GMT+7)

Họ là những phụ nữ từ 6x đến 8x, làm việc trong nhiều cơ quan chuyên môn khác nhau, được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) trưng dụng khi cần buộc quan tham khai nhận tội lỗi.

Trong các thông báo chính thức, CCDI cho biết họ có 130 thành viên. 17 người trong số này là phụ nữ, được báo giới Trung Quốc ca ngợi là “nữ tướng đả hổ” dưới trướng Bí thư CCDI Vương Kỳ Sơn.
 

Săn hổ

Trẻ nhất trong số 17 nữ tướng săn hổ, và được nhắc tới khá nhiều là Thái Dục, 38 tuổi, Trưởng phòng Giám sát kỷ luật, Ủy ban Kỷ luật, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Bà Thái có tên trong danh sách khen thưởng lao động tiên tiến của Vụ Nhân lực Xã hội, CCDI, công bố hôm 8/9.

15-01-08_nu-tuong-sn-ho1
Nữ tướng săn hổ CCDI Thái Dục và một cộng sự. Ảnh: Xinhua.

CCDI hai lần điều động bà Thái tham gia phá án tham nhũng liên quan tới quan chức cấp cao. Trước khi được CCDI trưng dụng, bà Thái từng 10 năm làm công tác kiểm tra báo cáo tài chính. 8 năm tham gia đánh án trong CCDI, Thái Dục hiện được coi là một nhân tài săn hổ.

Vì tính nhạy cảm của công việc, các nữ tướng săn hổ của CCDI thường khá kiệm lời trên báo chí, họ cũng chưa từng tiết lộ quá chi tiết những vụ án đã tham gia. Từ khi ông Vương Kỳ Sơn lãnh đạo CCDI, cơ quan này luôn hoạt động theo nguyên tắc “bí mật trong bí mật”, các thành viên CCDI thậm chí ít liên lạc với nhau, dù đang tham gia điều tra cùng một quan chức. Lãnh đạo các nhóm cũng chỉ biết từng phần việc được giao, báo cáo lại với cấp cao hơn.

Thái Dục kể, một trong những lần đánh án mà bà nhớ nhất 8 năm qua là vào tháng 12/2013, bà được CCDI gấp rút điều động sang tỉnh khác, tham gia công tác điều tra với một quan chức tham nhũng. “Sau khi nắm tình hình, nhóm chúng tôi nhanh chóng kiểm tra các đầu mối trong tài liệu được giao. Khi ấy, chúng tôi nghĩ lãnh đạo thành phố J (một mật danh vụ án của CCDI) là nghi can quan trọng nhất, song chứng cứ lại chưa đủ. Lãnh đạo CCDI giao chúng tôi nhanh chóng tìm cách phá án”, bà Thái nhớ lại.

Hồ sơ vụ án có những phần đã bị hủy trước khi CCDI kịp chạm tay tới, người nắm được nội tình lại đã từ chức, bà Thái và cộng sự không thể liên lạc được. CCDI cố gắng liên lạc người có liên quan tới để tìm hiểu, song đương sự không muốn mở lời.

Suốt một năm, vụ án tưởng chừng như bế tắc với Thái và các thành viên. Đội của bà bắt đầu điều tra dữ liệu liên quan tới bạn bè lãnh đạo thành phố J, kiểm tra mọi mối quan hệ chồng chéo giữa họ. Kết hợp phân tích về gia đình, công việc, học lực và nhiều mối quan hệ xã hội khác, danh sách những người có thể cung cấp thông tin rút từ 30 xuống còn 6.

“Phá án giống như gỡ bỏ hàng rào, phải chọn điểm mấu chốt. 6 người chúng tôi tìm ra đều là doanh nhân, không ai nắm rõ tình hình hơn họ, nếu có chắc chỉ trừ ngân hàng”. Sau khi xác định 6 doanh nhân, bà Thái thường xuyên tới ngân hàng để tìm dữ liệu.

Kết quả điều tra cho thấy, hai trong số 6 doanh nhân trên đã phối hợp lãnh đạo thành phố J làm nhiều trò ma mãnh nhằm trục lợi hơn 10 triệu nhân dân tệ ngân sách hỗ trợ của thành phố với “doanh nghiệp tiên tiến”. Lãnh đạo thành phố J đã phê duyệt hơn 400 mét vuông đất cho hai doanh nghiệp này với giá gần như cho không để chia chác tiền hỗ trợ. “Nguyên tắc rất đơn giản, ai có lợi nhiều nhất, người đó chắc chắn là đầu mối phá án”, bà Thái nói.
 

Tâm lý chiến

Năm 2016, CCDI lại điều động Thái Dục tham gia trong nghi án một lãnh đạo quan hệ bất chính với vợ thuộc cấp. Vị lãnh đạo này khiến công tác tiền điều tra của CCDI gần như không thể tiến thêm bước nào, do ông ta là người tinh tế, cẩn trọng trong hành vi. Các mối quan hệ khác của lãnh đạo cũng “kín như bưng”, không hé lộ nửa lời. Trong khi đó, người vợ của lãnh đạo, lại là dân trí thức, trò chuyện nhã nhặn, mềm mỏng bác bỏ mọi cáo buộc về chồng.

15-01-08_nu-tuong-sn-ho2
Các nữ nhân viên CCDI phối hợp với cảnh sát Trung Quốc tham gia đắc lực trong các vụ săn hổ. Ảnh: Xinhua.

“Dù là bất cứ ai, đều có thể có những điểm khiến người ta phải động tâm, thổ lộ tâm sự. Do đó, trò chuyện với đối tượng cũng là biện pháp điều tra đặc biệt, cần tới sự kiên nhẫn, tinh tế, dần gỡ đi hàng rào phòng vệ trong tâm lý họ”, Thái nói.

Mỗi lần, bà Thái lại trò chuyện với người vợ dưới một góc độ khác nhau, lúc thì về gia đình, lúc lại về chuyện công việc, khi thì chuyện về con cái. “Cứ như thế rất lâu, bỗng một hôm cô ấy kể với tôi rằng có một nữ giáo viên từng đến xem chồng cô chơi bóng rổ”, bà Thái nói.

“Điều này rất lạ, bởi vị lãnh đạo này không bao giờ chơi bóng với ai, cũng không cho người ngoài xem ông ấy chơi. Người giáo viên nữ này nhất định có gì đó không bình thường”, suy nghĩ này vụt lên trong óc “đặc vụ CCDI”. Bà Thái truy ra tung tích nữ giáo viên, hồ sơ cho thấy người này được nhận vào dạy tại một học viện nổi tiếng, dù học lực không xuất sắc.

Khai thác từ nữ giáo viên, các thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân mau chóng lộ diện. “Khi tôi nói với vị lãnh đạo kia, ông ta ngạc nhiên thất sắc, hình tượng người đàn ông hoàn hảo xây dựng bấy lâu sụp đổ. Dường như ông ấy phải chịu sự đả kích lớn từ chính bên trong mình”, điều tra viên CCDI Thái Dục, nói.

Cơ quan chống tham nhũng trong đảng Cộng sản Trung Quốc hình thành từ năm 1927, song cho tới trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình phát động “đả hổ, diệt ruồi” năm 2012, CCDI phần lớn không được đánh giá cao. Nó chỉ phát huy tác dụng trong các vụ điều tra quan chức cấp thấp, hoặc quan chức đã bị tước hết quyền lực.

Chris Johnson, cựu chuyên gia CIA, chuyên phân tích về Trung Quốc, đánh giá CCDI không có cơ quan tương đương ở phương Tây, nó là sự kết hợp của cảnh sát điều tra, tình báo, mật vụ và các cơ quan chuyên trách về chính phủ.

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm