| Hotline: 0983.970.780

Những phát ngôn nhiều hệ lụy của người đẹp Việt

Thứ Năm 18/10/2012 , 15:51 (GMT+7)

“Tôi toàn dùng hàng Trung Quốc”, “Yêu tôi tốn kém lắm”, “Nghèo chắc không yêu đâu”, “Bản thân cái đẹp cũng là tài năng”…, những phát ngôn vô tình của một số người đẹp hoa hậu Việt đã bị dư luận chỉ trích và nhận về không ít hệ lụy.

“Tôi toàn dùng hàng Trung Quốc”, “Yêu tôi tốn kém lắm”, “Nghèo chắc không yêu đâu”, “Bản thân cái đẹp cũng là tài năng”…, những phát ngôn vô tình của một số người đẹp hoa hậu Việt đã bị dư luận chỉ trích và nhận về không ít hệ lụy.

Vừa giành danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp Châu Á Thái Bình Dương cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 diễn ra tại Ba Lan, Hoa khôi Thể thao 2012 Lại Hương Thảo nhận được nhiều sự chú ý của khán giả cũng như giới truyền thông.

Tuy nhiên sự ưu ái dành cho người đẹp gốc Quảng Ninh bỗng “tắt nửa chừng” khi trên mạng xuất hiện bài trả lời phỏng vấn của cô với những phát ngôn: “Trên người tôi toàn đồ Trung Quốc hết, hoa tai Chanel mỹ ký Trung Quốc của một người bạn cùng thi Miss Sport tặng, vòng bạc, nhẫn bạc thì tự mua. Cái áo bò có 150 ngàn đồng, quần jeans 300 ngàn đồng, đều hàng Trung Quốc. Đến “đôi giày Hermes” này cũng 250 ngàn đồng thôi…”


Hoa khôi Thể thao 2012 Lại Hương Thảo

Câu trả lời quá thật thà của một người đẹp vừa giành vương miện trong thời điểm xã hội đang quan tâm hưởng ứng “người Việt dùng hàng Việt” và “tẩy chay hàng nhái” đã bị chỉ trích nặng nề. Dư luận không đồng tình trước phát ngôn thiếu chín chắn của Lại Hương Thảo. Có ý kiến khắt khe hơn còn cho rằng, tân Hoa khôi Thể thao trả lời ngô nghê, thiếu trách nhiệm, thậm chí không tin tưởng vào sự hiểu biết của người đẹp này.

Dù đã thẳng thắn nhìn nhận sai sót, nhận lỗi trước công chúng vì sự non trẻ, chưa đánh giá sâu sắc vị trí của một người đẹp Việt sau khi đăng quang nhưng phát ngôn của Lại Hương Thảo vẫn để lại dư âm nhiều hệ lụy.

Từ “vạ miệng” của Hoa khôi Hương Thảo, người đọc lại nhớ đến những phát ngôn “gây sốc” từng gây bão trong dư luận của Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Ngọc Trinh. Xuất phát điểm từ người mẫu nội y, sự nổi tiếng quá nhanh kèm theo vương miện sắc đẹp của Ngọc Trinh gắn liền với những tai tiếng.


Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2011 Ngọc Trinh

Dư luận đã không khỏi choáng váng khi Ngọc Trinh tuyên bố “xanh rờn”: “Yêu tôi tốn kém lắm”, “nghèo chắc không yêu đâu”, “yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à”. Người đẹp miền Tây cũng không ngại khi tiết lộ mình sống dựa bạn trai…

Ngay sau khi những bài phỏng vấn Ngọc Trinh đăng tải, trên nhiều trang tin, độc giả phản đối dữ dội hình ảnh “Nữ hoàng đồ lót”. Theo ý kiến của nhiều độc giả, Ngọc Trinh “ngốc nghếch”, “chân dài óc ngắn”, “thực dụng trong tình yêu”, “cô chẳng khác gì một gái bao”…

Không chỉ bị dư luận chỉ trích, nhiều bậc làm cha làm mẹ còn lo ngại hình ảnh và lối sống của Ngọc Trinh ảnh hưởng tới suy nghĩ của lớp trẻ. Và cho đến thời điểm này, những phát ngôn của Ngọc Trinh vẫn được “ứng dụng” đưa ra nhưng hầu hết là để chỉ những hành động xấu, tính chất mỉa mai.

Cũng bị chỉ trích là cổ vũ lối sống thực dụng, khoe tất tần tật về cuộc sống riêng tư chưa chuẩn mực, ví như phát ngôn “Tôi mà xấu thì cả làng người mẫu ai đẹp”; Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2011 chịu không ít áp lực trước sức ép dư luận. Dù cho Trà Ngọc Hằng bức xúc nói bài báo về mình có chi tiết không đúng sự thật, có chi tiết chưa được sự đồng ý của cô đã đăng tải và quyết liệt kiện tác giả bài phỏng vấn, nhưng sau những tranh cãi “hòn bấc ném đi hòn chì ném lại” thì người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là người đẹp này…


Á hậu cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2011 Trà Ngọc Hằng

Là cựu hoa hậu xinh đẹp, ít nhiều được đánh giá có tầm hiểu biết, cá tính mạnh mẽ, văn phong sâu sắc nhưng Thu Thủy cũng không ít lần phải hứng búa rìu dư luận từ những phát ngôn thẳng thắn và cả… “hớ hênh” của mình.

Đơn cử, tại một cuộc thi sắc đẹp mà Hoa hậu Việt Nam 1994 đảm nhận vị trí giám khảo, chị đã có lời nhận xét như thế này về một thí sinh: “ Tôi mong rằng trong cuộc thi năm nay, mọi người hãy nhìn hoa hậu như một cô gái đẹp. Nhan sắc là một sự hội tụ của nhiều yếu tố và tôi nghĩ bản thân cái đẹp đã là tài năng rồi. Bạn có thể cố gắng hát hay, học giỏi, có những học vấn này nọ, nhưng với vẻ đẹp, dù có sự can thiệp của thẩm mỹ, đó vẫn không phải là vẻ đẹp thực sự, giá trị cốt lõi. Tất nhiên, người ta cũng nói về sự đức hạnh, trí tuệ… nhưng cao hơn cả là vẻ đẹp bên ngoài”.

Quan điểm “bản thân cái đẹp đã là tài năng rồi” của Hoa hậu Thu Thủy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng, lời lẽ của cựu Hoa hậu cũng có ý đúng. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều đồng tình, dù có nghĩ như thế, Hoa hậu Thu Thủy cũng không nên phát ngôn như thế! Phát ngôn của chị chẳng khác nào cổ súy cho vẻ đẹp hình thức, dễ khiến nhiều cô gái trẻ ngộ nhận “mình đẹp là mình tài năng”?!

Cũng để lại nhiều hệ lụy bởi lời ăn tiếng nói như Hoa hậu Thu Thủy, Hoa khôi Hương Thảo, Ngọc Trinh; nhưng trường hợp của Hoa hậu Mai Phương Thúy còn tréo nghoe hơn khi bị mổ xẻ bởi phát ngôn thiếu kính ngữ trong… một đoạn quảng cáo dầu gội đầu.


Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy

Trong đoạn quảng cáo của nhãn hàng này, Mai Phương Thúy đóng vai một cô gái về ra mắt gia đình người yêu. Khi được mẹ bạn trai khen ngợi mái tóc óng mượt và hỏi: "Cháu duỗi tóc ở tiệm à?" Cô gái trả lời: "À không! Chỉ là...".

Câu nói của Hoa hậu Việt Nam 2006 trong đoạn quảng cáo bị cho là thiếu lễ phép với người lớn. Rất nhiều lời nhận xét nặng nề đã đổ lên đầu người đẹp này tại thời điểm đó, bất chấp lời cô giải thích rằng đoạn quảng cáo có kịch bản sẵn từ nước ngoài, có đạo diễn, cô chỉ là diễn viên không thể tùy tiện…

Từng là hình mẫu không chỉ là của nhiều bạn gái mà còn nhận được sự mến mộ của không ít hoa hậu Việt khác, Hoa hậu có lối sống giản dị, chăm chỉ hoạt động từ thiện Mai Phương Thúy chỉ vì lời nói trong đoạn quảng cáo mà hình ảnh bị ảnh hưởng ít nhiều.

* * *

Không phải không có lý khi người xưa đã đúc kết “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Chỉ vì những phát ngôn vô tình, không hợp cảnh mà nhiều người đẹp Việt dính nhiều hệ lụy…

(Theo DT)

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm