| Hotline: 0983.970.780

Những viên ngọc quý đất Hải Dương

Thứ Hai 01/04/2019 , 06:05 (GMT+7)

Không có một đội bóng chơi chuyên nghiệp ở các hạng thi đấu trên bản đồ bóng đá nước nhà, nhưng quê hương của bánh đậu xanh vẫn có thành tích đào tạo trẻ đáng nể.

11-30-54_xun_to
Phạm Xuân Tạo - người hùng của U19 Việt Nam ở chung kết với Thái Lan tối 30/3

Khi Phạm Xuân Tạo sút tung lưới Thái Lan giúp Việt Nam vô địch giải U19 quốc tế tại Nha Trang, những người mừng cho tiền đạo 19 tuổi này không chỉ có gia đình mà còn có các thầy ở Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao Hải Dương. Xuân Tạo là cái tên mới nhất của “tổ Hải Dương” tỏa sáng ở các cấp độ đội tuyển, và chắc chắn tổ này chưa chịu dừng kết nạp thêm thành viên.

Khởi đi từ việc duy trì hai lứa đào tạo trẻ là U11 và U13, Hải Dương luôn là lá cờ đầu trong các giải thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Sau khi “tốt nghiệp”, những người con đất Hải Dương sẽ chọn những bến đỗ lớn hơn phát triển sự nghiệp. Người lên Núi gia nhập HAGL, như Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn, Việt Hưng; kẻ về Thủ đô như Đức Huy (Hà Nội), Trọng Đại, Hoàng Đức (Viettel); lại có những cầu thủ phải vào tận miền Nam như Xuân Nam (Sài Gòn), Tiến Linh (Bình Dương) hay ra nước ngoài như Hồng Quân (CH Séc), nhưng tựu trung, tất cả đều tìm thấy con đường cần đi.

Không quá khi nói rằng, nếu giữ đủ những tài năng trẻ đang làm xôn xao bóng đá nước nhà, Hải Dương đủ sức tạo thành một đội cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V-League với Hà Nội. Dù vậy, lãnh đạo thể thao tỉnh không thể đáp ứng được yêu cầu về tài chính để tham dự các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam. Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Huấn luyện thể thao Hải Dương, Vũ Đình Thịnh đã gọi chuyện có một đội bóng chuyên nghiệp là "giấc mơ" với tỉnh nhà. Còn ông Nguyễn Văn Tạo, bố tuyển thủ quốc gia Văn Toàn, khẳng định: “Nếu Hải Dương lập được đội đá V-League thì rất tuyệt vời. Tôi nghĩ Toàn cũng muốn trở về, theo tiếng gọi quê hương”.

Tính từ năm 2007 trở lại đây, Hải Dương 8 lần vào chung kết các giải trẻ của Việt Nam, gồm 5 lần vô địch U11, trong đó có 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2013, 2014, 2015. Chính từ chức vô địch giải nhi đồng năm 2007, lứa cầu thủ Văn Thanh, Văn Toàn của Hải Dương đã được phát hiện. Ở cấp độ U13, Hải Dương luôn có mặt trong top 8 từ năm 2011.

Tiềm năng lớn và đam mê của người dân không nhỏ, nhưng Hải Dương không thể đáp ứng kinh phí khoảng 40 tỷ để duy trì một CLB dự V-League. Họ rất cần một Mạnh Thường Quân, khi mà kinh phí cho cả ngành thể thao của tỉnh chỉ là 2 tỷ mỗi năm.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm