TS Trần Tấn Phương |
Từ khi Pháp lệnh Giống cây trồng ra đời, Thanh tra Sở NN-PTNT, Chi cục Trồng trọt – BVTV địa phương vào cuộc kiểm tra, kiểm định giống, nên tình trạng mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng giống cây trồng, trong đó có giống lúa có nhiều chuyển biến, đi vào nề nếp hơn trước đây.
Tuy nhiên hiện vẫn còn một số trường hợp vi phạm, đáng lưu ý là qua kiểm tra một vài đơn vị SX giống cho thấy tỷ lệ giống lẫn trong giống xác nhận, kiểm định hạt còn thấp hơn mức tiêu chuẩn.
Tại tỉnh Sóc Trăng, giống lúa RVT do Công ty CP Giống cây trồng Trung ương (Vinaseed) SX, kinh doanh độc quyền, có nhãn hiệu in rõ trên bao bì, do giá bán giống khá cao, khoảng 15.000- 16.000 đ/kg, nên vì lợi nhuận có một số tư nhân lấy lúa thịt làm giống mua bán công khai, vì làm giả bao bì, không qua đăng ký kiểm định nên giá bán rẻ hơn.
Còn giống lúa thơm ST24 sau khi đạt tốp 3 gạo ngon nhất thế giới năm 2017 hiện nhu cầu tăng cao, được nhiều nông dân tìm mua vì có thị trường tiêu thụ mạnh. Thế nhưng vì là giống lúa thơm, việc SX giống phải tuân thủ qui trình nghiêm ngặt để duy trì phẩm chất hạt gạo, giữ mùi cơm thơm, do vậy đơn vị SX lúa giống ST24 không đáp ứng đủ nhu cầu.
Như vậy việc SX, cung ứng lúa giống cho thấy khi đã có những giống lúa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thì vấn đề mua bán bản quyền, nhượng quyền SX chính là cơ sở pháp lý chấn chỉnh tình trạng mua bán hàng giả, kém chất lượng, giảm tổn thất, thiệt hại cho nông dân.
Thực tế cho thấy các trung tâm giống ở nhiều tỉnh trong vùng ĐBSCL được đầu tư nâng cao năng lực SX, cung ứng giống. Vừa qua việc nhượng quyền, hợp tác SX một số giống lúa của Tập đoàn Lộc Trời với một số trung tâm giống các tỉnh chính là phương thức nhằm giảm thiểu tình trạng mua bán giống kém chất lượng đang xảy ra.