| Hotline: 0983.970.780

Niềm vui bóng đá nhuốm màu bạo lực

Thứ Tư 11/07/2018 , 12:45 (GMT+7)

Khi những người hâm mộ còn đang say mê theo từng đường bóng ở khắp các sân cỏ nước Nga, những kẻ có dã tâm đã tận dụng những địa điểm đông người để ra tay.

Ám ảnh châu Mỹ

Chưa đầy 24 giờ sau khi đội tuyển Mexico vượt qua Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018, và có cơ hội lớn để vào vòng 1/8, người hâm mộ bóng đá nước này đã bị khủng bộ về tinh thần giữa men say chiến thắng. Khi niềm vui về những chiến thắng, đặc biệt là trước Đức ở trận ra quân, chưa kịp lắng xuống, những viên đạn của sự hận thù đã cướp đi sinh mạng của 16 người hâm mộ Mexico, khi đang cổ vũ cho đội tuyển tại quê nhà.

16-21-44_nh_1
Đánh bom ở Mexico khiến 16 người thiệt mạng

Thông tin từ cơ quan điều tra Mexico cho biết, 3 vụ xả súng liên tiếp đã xảy ra tại Juarez, thành phố miền Bắc Mexico, nơi nổi tiếng bởi các vụ tấn công bạo lực liên quan đến băng nhóm tội phạm ma túy. Vụ tấn công thứ nhất và thứ hai xảy ra tại khu vực phía Nam thành phố Juarez, vào khoảng trưa 23/6, làm 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương, khi đang xem bóng đá trong một garage ô tô.

Theo lời nhân chứng kể lại, nhóm tấn công mang theo vũ khí, đi trên một xe tải tới hiện trường và xả súng vào bữa tiệc có rất đông CĐV đang chăm chú theo dõi thầy trò Juan Osorio thi đấu. Một giờ sau đó, một vụ tấn công thứ ba xảy ra khi 2 tay súng xông vào một tiệm cắt tóc, giết 2 khách hàng và 3 thợ cắt tóc. 4 nạn nhân khác lâm vào tình trạng nguy kịch đã qua đời vào đêm cùng ngày. Ba vụ bạo lực kể trên đã nâng tổng số ngươi bị sát hại tại thành phố này trong tháng 6 lên 128 người.

Cơ quan an ninh Mexico thừa nhận, 2018 có thể trở thành năm xảy ra nhiều vụ chết người nhất trong lịch sử nước này. Để đối phó với tình trạng bạo lực bùng nổ dọc theo biên giới, giới chức địa phương đã tăng cường an ninh và phát cảnh báo trên mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, tránh tụ tập ở nơi đông người. Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài vào ban đêm.

Trước đó, một nghiên cứu về an ninh công cộng và hình sự năm 2017 đã đưa ra danh sách 50 thành phố bạo lực nhất thế giới, trong đó có tới 12 thành phố là của Mexico, chỉ xếp sau Brazil với 17 thành phố. Đó là lý do tại sao, nhiều tuyển thủ Brazil lo ngay ngáy vì sợ bị giết, sau trận thua Bỉ ở tứ kết World Cup 2018. Nguyên nhân của thực trạng này là do các băng đảng buôn bán ma túy bị phân tán thành các nhóm nhỏ, sống chui lủi trong các khu ổ chuột và thường có hành vi bạo lực hơn rất nhiều.

Nạn bạo lực liên quan tới bóng đá không chỉ diễn ra tại Mexico mà còn bao trùm nhiều quốc gia châu Mỹ khác trong thời gian diễn ra World Cup. Tại Colombia, hậu vệ Carlos Sanchez bị dọa giết sau khi nhận thẻ đỏ trong trận ra quân gặp Nhật Bản, khiến đội nhà thua trận. Vụ việc nghiêm trọng tới mức HLV Jose Pekerman phải lên tiếng trấn an, và kêu gọi người hâm mộ nước nhà bình tĩnh.
 

Bạo lực leo thang cả châu Âu

Châu Mỹ không phải đích ngắm duy nhất của những kẻ khủng bố. Trong thời điểm diễn ra các trận đấu vòng loại, tối 18/6, một vụ xả súng vào đám đông ăn mừng ở thành phố Malmo của Thụy Điển, sau chiến thắng 1-0 của đội tuyển nước này trước Hàn Quốc, đã khiến 5 người thương vong.

Cuối tháng 6/2018, thời điểm vòng bảng kết thúc, 3 trung tâm mua sắm và 1 bệnh viện ở thành phố Samara, nơi tổ chức các trận đấu ở World Cup 2018 đã nhận lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi nhận một loạt cuộc gọi đe dọa đánh bom. Trước đó, sáng 27/6, cảnh sát đã phải sơ tán một số nhà hàng, khách sạn và quán rượu cách Rostov 1.300km vì mối đe dọa tương tự. Theo thông tin từ cảnh sát, công việc rà soát đã được tiến hành nhưng không phát hiện ra điều gì nguy hiểm.

16-21-44_nh_2
Một khu trung tâm thương mại ở thành phố Samara, Nga nhận lệnh sơ tán

Các sự kiện quốc tế quy mô lớn như World Cup luôn là một mục tiêu hấp dẫn của khủng bố và băng đảng tội phạm. Chúng thường nhân cơ hội đông người tụ tập để ra tay, nhằm tạo sự hoang mang cho nhiều nạn nhân. Khi an ninh được tăng cường tại các nước chủ nhà, các nhóm tội phạm sẽ tìm cách tấn công những địa điểm ở quê nhà của các đội bóng tham dự.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm