| Hotline: 0983.970.780

Niềm vui kép từ đậu phộng

Thứ Ba 10/04/2012 , 11:27 (GMT+7)

2.187,5ha đậu phộng (lạc) vụ Đông xuân năm nay ở Phù Mỹ (Bình Định) lại tiếp tục một mùa vui khi được cả mùa lẫn giá...

2.187,5ha đậu phộng (lạc) vụ Đông xuân năm nay ở Phù Mỹ (Bình Định) lại tiếp tục một mùa vui, khi năng suất ước bình quân đạt 29 ta/ha, cao hơn 2,7 tạ/ha so vụ Đông xuân năm ngoái. Mặt khác, thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó, với giá bình quân ổn định 24 - 25.000đ/kg, tăng 2 - 3.000đ so với vụ Đông xuân năm ngoái.

Về thôn Quang Nghiễm (xã miền núi Mỹ Châu) nơi có diện tích đậu phộng nhiều nhất xã (gần 200ha), gặp Trưởng thôn Đặng Văn Hạnh - ông không giấu được niềm vui cho biết, toàn thôn hơn 200 hộ, đã có 220 hộ trồng đậu phộng, cơ bản nhổ xong, năng suất chắc ăn bình quân ít nhất 33 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. 100% số hộ trồng đều trúng mùa, trúng giá.

Còn phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu, ông Võ Văn Phu, giòn giã nói: "Toàn xã trồng 470ha đậu phộng, có giảm hơn 6ha so vụ Đông xuân trước, do đất quá cằn cỗi, bạc màu, chuyển sang trồng rừng WB3, còn hầu hết bà con đều trúng mùa, năng suất bình quân ước bình quân hơn 32 tạ/ha. Chưa có năm nào được mùa như vụ Đông xuân năm nay”, anh Phu khẳng định và cho biết tiếp, nhiều hộ ở Quang Nghiễm, Vạn An, Vạn Lương trồng diện tích cả hécta, sử dụng giống mới, thâm canh tốt, thời tiết thuận lợi, vừa nhổ rồi, năng suất bình quân từ 34 - 36 tạ/ha, sản lượng tính bằng tấn, bán xong, trừ chi phí lãi hàng chục triệu đồng.

Xã Mỹ Hòa, với diện tích (183ha), đã bước vào thu hoạch. Ông Trương Quang Hùng - thôn Phú Thiện, trồng 3 sào, trên chân đất đồi gò, đầu tư cơ bản không thay đổi gì nhiều, nhưng vụ Đông xuân năm ngoái chỉ đạt 130kg/sào, vụ này tăng lên 150 tạ/ha, ông xởi lởi nói: "Vì năm nay thời tiết thuận, có mưa nhiều nhưng không dẽ đất, vừa khỏi tốn công bơm tưới nước, đất xốp, đậu phộng phát triển tốt, trái sai, ít hiện tượng chết ẻo, héo xanh, sâu bệnh, hầu hết hạt chắc, to, năng suất cao".

Còn ông Nguyễn Lộc - Chủ tịch Hội Nông dân Mỹ Hòa cho biết, vụ Đông xuân này, bà con đã sử dụng giống MD7, chiếm tỷ lệ cao, từng bước thay dần giống lạc sẻ...tạo điều kiện cho năng suất năm nay ước cả xã Mỹ Hòa bình quân 30 tạ/ha, tăng cao hơn so cùng vụ năm ngoái, là một trong những vụ đậu phộng Đông xuân được mùa nhất từ trước tới nay.

Đi qua các cánh đồng trọng điểm đậu phộng của huyện Phù Mỹ những ngày này, đâu đâu cũng ánh lên niềm vui được mùa, được giá của bà con nông dân. Thạc sỹ Ngô Đình Ba - Phó Trưởng phòng NN và PTNT huyện Phù Mỹ cho biết, nguyên nhân năng suất vụ Đông Xuân 2011 - 2012 ở Phù Mỹ đạt cao là nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân ngày càng đầu tư thâm canh cao, nhất là lân, vôi, phân chuồng, đưa giống cao sản như L14, L23, HL25, TB25, MD7...vào sản xuất vừa chịu thâm canh vừa kháng bệnh chết yểu nên năng suất cao. Đồng thời, nhiều năm liền, giá đậu phộng ổn định và nhích lên dần, làm cho bà con yên tâm giữ vững diện tích, đầu tư thâm canh. Với giá như hiện nay, bà con tiếp tục có được niềm vui kép.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.