Ngư dân phấn khởi trở về
Những ngày này, tại Cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang rất nhộn nhịp khi hàng trăm lượt tàu thuyền đua nhau cập cảng để nhập cá cho thương lái sau chuyến ra khơi từ trước Tết Nguyên đán.
Tiếng cười nói rôm rả vang khắp một vùng của các chủ tàu cá, người thân ngư dân vừa trở về bởi thành quả thu được đều như mong đợi. Từng chuyến tàu cập cảng đầy khoang đủ các loại hải sản như cá chuồn, cá hố, cá ngừ…
Chưa kịp nghỉ ngơi, các ngư dân đã nhanh chóng bốc những mẻ cá từ dưới tàu lên để nhập cho thương lái. Sau chuyến đi dài xuyên Tết, gác lại niềm vui đoàn tụ gia đình, bây giờ họ chỉ muốn kết thúc công việc thật nhanh để về nhà cùng người thân hưởng cái Tết muộn.
“Biết là đi chuyến này sẽ không thể ở bên cạnh vợ con đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ với năm mới nhưng bù lại, chuyến đi này anh em chúng tôi thu được 1 mẻ cá lớn. Mỗi người cũng có 1 khoản tiền kha khá đưa về cho gia đình. Bây giờ về nhà mua sắm vài thứ để ăn Tết muộn. Như vậy cũng vui rồi”, ngư dân Nguyễn Thời (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) chia sẻ.
Sau 20 ngày lênh đênh trên biển đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Thời đánh được hơn 4 tấn cá chuồn cồ. Với giá bán đang được các thương lái thu mua tại dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí, anh em trên tàu cũng thu lãi được hơn 200 triệu đồng.
Tàu cá QNg 90744TS của ngư dân Nguyễn Duy Sơn (38 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cùng 8 thuyền viên trên tàu cũng đang khẩn trương bán cá cho thương lái. Theo ngư dân Sơn, trong chuyến biển xuyên Tết 2021, tàu của anh đánh bắt được khoảng 9 tấn cá chuồn (loại nhỏ). Với giá bán hơn 34 nghìn đồng/1kg, sau khi trừ đi các chi phí nhiên liệu, thực phẩm hết 110 triệu đồng thì các anh, em thuyền viên trên tàu cũng thu được hơn 10 triệu đồng mỗi người.
Không có tàu cá vi phạm khai thác IUU
Tại Cảng cá Sa Kỳ, không chỉ có những tàu đánh bắt cá chuồn như cửa ngư dân Thời, ngư dân Sơn hoạt động xuyên Tết mà còn có hàng chục, hàng trăm tàu cá đánh bắt các hải sản khác ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Hoạt động ở vùng khơi cách bờ hơn 100 hải lý nhưng điều đáng mừng là trong chuyến biển vừa qua, không có tàu cá nào gặp phải sự cố gì đáng tiếc hay xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Ngư dân Đỗ Đủ (trú xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi) cho biết: “Trước khi rời cảng, ra khơi, anh em chúng tôi cũng đã được nhắc nhở rất kỹ việc đánh bắt hợp pháp, không vượt ranh giới biển nước ngoài. Thời gian qua, anh em đội tàu ở đây ai cũng hiểu được vấn đề này nên không tàu nào vi phạm. Vùng biển nước ta cũng nhiều tôm cá thì xâm phạm làm gì, bị bắt thì khổ đủ đường”.
Trước khi tàu chuyển bị cập cảng để lên hàng, ông Đủ cũng đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định về các khuyến nghị của EC để gỡ thẻ vàng IUU. Tàu đã thông tin, thông báo cho Tổ kiểm soát tàu cá trước 1 giờ để bố trí cán bộ kiểm tra, nộp nhật ký khai thác. Được biết, chuyến biển này, tàu ông Đủ đánh bắt được hơn 4 tấn cá hố. “Mỗi kg cá hố dao động từ 170.000 - 190.000 đồng. Trừ chi phí thì chúng tôi lãi gần 400 triêu đồng”, ông Đủ nói.
Một thương lái thu mua hải sản tại Cảng cá Sa Kỳ cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, giá tất cả các loại thủy sản, hải sản đều giảm giá nhẹ. Tuy nhiên, các loại cá chuồn, cá hố, cá ngừ… trong những ngày đầu năm mới được tiêu thụ rất mạnh ở trong và ngoài tỉnh, nên chuyến tàu nào về bến cũng bán nhanh.
Trao đổi với Phóng viên, Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, toàn xã có hơn 100 tàu cá công suất lớn bám hai ngư trường chính Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là chuyến biển thành công về nhiều mặt, nhờ thời tiết thuận lợi nên hầu hết các tàu đều trúng đậm.
“Với vấn đề chống khai thác IUU, thì trước Tết, chúng tôi cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo bà con không nên xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân cũng đã nắm được tầm quan trọng của vấn đề này nên trong chuyến biển vừa qua, không có tàu cá nào của địa phương xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện nay, các tàu cá của chúng tôi hoạt động đánh bắt vùng khơi đều đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mở thiết bị này trong suốt quá trình khai thác. Các quy định khác như viết nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng… cũng được ngư dân thực hiện đầy đủ, nghiêm túc”, ông Hùng nói.